Minh Hằng bàn về thị trường phim Việt: Một tháng 15 phim là thua!

Hồ Hiền
Hồ Hiền
20/02/2022 10:19 GMT+7

Đưa phim ra rạp sau dịp Tết Nguyên đán với tình hình phim Việt không mấy khả quan, Minh Hằng thú nhận không khỏi lo ngại về vấn đề doanh thu.

Là diễn viên kiêm nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào, Minh Hằng bộc bạch không ngại vấn đề cạnh tranh giữa các phim, chỉ sợ khán giả chưa quen trở lại rạp.

"Minh Hằng không sợ trên thị trường có quá nhiều phim, trừ khi một tháng có 15 phim là thua. Vì như vậy vị chi cứ hai ngày lại có một phim mới. Nhưng nếu một tháng có hai phim hay thì đó là dấu hiệu đáng mừng của phim".

Minh Hằng thú nhận lo ngại về doanh thu của Bẫy ngọt ngào

Lý giải về điều này, Minh Hằng cho biết thói quen ra rạp của khán giả Việt sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch ít nhiều 'bị quên'. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến doanh thu của nhiều phim Việt dù có rất nhiều dự án chất lượng với sự đầu tư khủng.

"Khi ấn định ngày ra mắt phim, Hằng và ekip rất sợ vì doanh thu phim tết năm nay không khả quan, kể cả đó là những phim rất chất lượng, nội dung hấp dẫn mà nếu ở thời điểm trước dịch, những dự án đó chắc chắn có doanh thu lớn. Mình có rất nhiều nỗi sợ nhưng bộ phim của mình cần phải ra rạp, đứa con của mình cần đến với khán giả để nhận lời góp ý. Phim là là phải có khán giả đi xem chứ không phải làm phim để cất tủ", nữ diễn viên trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.