Minh Hà: 'Trước khi lấy Lý Hải, tôi rất tham vọng và không thích trẻ con'

19/04/2018 09:31 GMT+7

Kết hôn khi vừa du học về, lại liên tục sinh đến 4 đứa con, Minh Hà cho biết bản thân đã đắn đo khi nhìn thấy trước được tương lai nếu lấy nam ca sĩ hơn mình 16 tuổi.

* Chào Minh Hà, nghe nói chị là người giao toàn bộ xe hơi đời mới trong dự án Lật mặt 3: Ba chàng khuyết lần này cho Lý Hải "phá"?
- Minh Hà: Đúng rồi. Quá trình làm phim do xe không kịp chuẩn bị nên tôi đã lấy luôn cả xe của mẹ mình cho mọi người quay phim. Do cảnh quay đó cần một xe hơi đời mới, không thể dùng xe cũ nên tôi đã liều luôn. Bản thân tôi với anh Hải cũng tâm niệm làm cái gì là phải làm cho tới nên đã cố gắng để mọi thứ chỉn chu nhất có thể.
* Đầu tư nhiều như vậy, hai anh chị có nghĩ sẽ thu hồi vốn được với thị trường phim như hiện nay?
- Ai làm phim mà không muốn có lời đâu nhưng mà anh Hải là người làm việc trước hết là vì đam mê. Tôi với chồng khi làm phim luôn nghĩ đến cảm nhận của khán giả, muốn mang đến cho công chúng một sản phẩm chất lượng thực sự để họ không thấy tiếc tiền mua vé. Mà chất lượng muốn có thì mình phải đầu tư cho phim sao cho thật đảm bảo. Mà Lật mặt 3: Ba chàng khuyết là vợ chồng tôi cũng đã tiết kiệm hết sức, tính toán cân não đến từng đồng nên kinh phí mới dừng lại ở con số 17 tỉ đồng chứ nếu mà làm mạnh tay như người ta chắc phải lên tới hai mươi mấy tỉ đó (cười).
* Lần này Lý Hải không tham gia đóng trong phim Lật mặt 3: Ba chàng khuyết, có phải chị lo sợ cho sức khỏe của anh nên không cho chồng đóng cảnh hành động nữa?
- Tai nạn thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một khi đã xui thì không đóng phim mà đi ra đường có khi cũng bị tai nạn được. Nên chồng mình thì mình lo vậy thôi chứ tôi chưa ngăn cản anh ấy bao giờ. Với lại tôi biết chồng mình là người làm việc có chừng mực, biết suy nghĩ thiệt hơn. Người ta chỉ có thể hạnh phúc khi được sống đúng với đam mê của mình nên tôi chưa bao giờ ngăn cản chồng đóng cảnh nguy hiểm. Có điều công ty sản xuất phim của chúng tôi luôn đặt ra tiêu chí là phải hợp vai thì mới đóng được. Lần này anh Hải viết kịch bản xong nhìn lại thì thấy không có vai nào hợp với mình. Phim đòi hỏi cả ba nam chính đều đồng trang lứa với nhau. Mà nếu chọn cả ba người ở tuổi của anh Hải thì khó. Nên thôi quyết định là mình chỉ làm khâu sản xuất thôi.
Minh Hà trẻ trung ở tuổi 32

* Công việc của cả hai đều bận rộn, làm sao cân bằng để chăm sóc, nuôi dạy 4 thiên thần nhỏ ở nhà?
- Chính vì lí do đó nên tôi mới chấp nhận lui về phía sau để hậu thuẫn cho chồng. Một khi đã có tôi ở nhà chăm con, lo gia đình thì anh có thể nhẹ nhàng hơn để sống với đam mê và thỏa chí với sự nghiệp của mình. Công việc của tôi chủ động về thời gian hơn, tôi có thể làm lúc các con ngủ hoặc đi học.
* Chị có thấy tiếc nuối khi từ bỏ tuổi trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển để lấy người chồng hơn mình 16 tuổi và sinh liên tục 4 em bé?
- Tại thời điểm chuẩn bị kết hôn với Lý Hải, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Vì thời điểm đó tôi mới đi du học ở nước ngoài về, có rất nhiều lời mời gọi về công tác. Trước đó tôi cũng có tham vọng là mở được những công ty lớn, được tung hoành trên thương trường. Khi chuẩn bị lấy anh Hải tôi cũng nhìn thấy được tương lai của mình. Công việc của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi thì làm việc văn phòng từ sáng đến chiều còn anh ấy lúc đó còn đi hát, ảnh hát từ tối đến sáng. Nếu lấy nhau hai đứa sẽ chẳng có thời gian dành cho gia đình. Vì lẽ đó nếu muốn bảo toàn hạnh phúc gia đình, buộc lòng tôi phải chịu lui về phía sau, tạm gác sự nghiệp cá nhân sang một bên.
Tôi đã tự an ủi mình bằng cách là nếu bản thân thực sự có năng lực và trí tuệ thì dù là sau năm 30, 40 hay thậm chí là 50 tuổi thì vẫn có thể phát triển sự nghiệp. Quan trọng là mình phải nhìn ra được trong cuộc đời mình cái gì là mục tiêu quan trọng nhất: Sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình, tiền bạc hay tình cảm… Mình chỉ được chọn một thứ tại một thời điểm xác định chứ khó lòng mà chu toàn mọi thứ. Và tôi đã chọn cách là mình lui lại phía sau để giữ hạnh phúc gia đình. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình. Nếu không có quyết định đó thì tôi đã không có được một gia đình hạnh phúc như hiện tại.
Ba thiên thần nhỏ nhà Lý Hải - Minh Hà trên thảm đỏ

* Việc sinh nhiều con là do mong muốn của chị hay Lý Hải?
- Thật ra quyết định sinh nhiều con là từ mong muốn của cả hai. Thứ nhất, anh Hải lớn tuổi rồi nên không muốn chờ lâu thêm nữa, ảnh sợ phải gặp cảnh cha già con mọn thì rất thiệt thòi cho con. Thứ hai là do tôi, nói ra thì ngày xưa tôi không thích trẻ con đâu. Không thích một chút nào luôn, giờ nhìn lại tôi bây giờ với ngày xưa như hai con người khác nhau đến 180 độ. Ngày xưa tôi là người rất tham vọng, thậm chí là lúc học đại học, thầy giáo còn đoán tôi sẽ là người kết hôn trễ nhất. Ấy vậy mà tôi lại là người kết hôn sớm nhất, còn sinh 4 đứa con nữa (cười). Có những bước ngoặt trong cuộc sống mà mình không nghĩ trước được.
Khi tôi sinh em bé đầu tiên thì tôi mới bắt đầu thích trẻ con, mới bắt đầu cảm thấy được hạnh phúc gia đình. Cảm giác rất khác, mình không bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Mình có một đứa con thì lúc nào trong đầu nó mẹ cũng là số 1. Mình có la mắng thì nó vẫn yêu thương mình vô điều kiện. Cái cảm giác đó rất khác lạ, thiêng liêng, kể cả khi ra đường không có bạn bè bên cạnh mà về nhà ôm con thôi cũng thấy đủ rồi. Cảm giác đó trước đây tôi không có, dù ra ngoài làm việc nhiều nhưng đôi khi gặp bạn bè vẫn thấy cô đơn. Do đó mới quyết định sinh tới 4 đứa con, mọi thứ nằm trong kế hoạch của mình.
* Sinh con liên tục và phải chăm 4 đứa con có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sắc vóc của Minh Hà?
- Mình có yếu sức khỏe hơn trước nhiều nhưng bù lại mình thấy hạnh phúc nên mọi chuyện vẫn tốt. Đặc biệt, Lý Hải là người rất thương vợ con, tâm lí. Anh ấy biết tiến biết lùi, biết cương nhu tùy tình huống để vợ luôn thấy thoải mái nhất. Còn chuyện lo ảnh hưởng sức khỏe thì gần như không có, mọi người cứ thử nghĩ một người phụ nữ ngoài 30 và một cô gái đôi mươi đi, dù không sinh đẻ thì cũng sẽ phải có những lão hóa nhất định rồi, tránh cũng không được. Nhưng quan trọng là mình phải biết cách chăm sóc bản thân. Như Victoria Beckham chẳng chạn, thời điểm tôi mới sinh con đầu là cô ấy đã có tới 3 con nhưng vẫn nóng bỏng, xinh đẹp và thành đạt. Nên tôi cũng thấy rất ngưỡng mộ và muốn được như vậy. Người ta làm được thì mình cũng làm được.
Minh Hà chấp nhận lùi một bước để chăm lo hạnh phúc gia đình cho chồng được sống thỏa với đam mê nghệ thuật
* Cả hai có dự định sinh thêm con?
- Tạm thời thì chưa vì đội hình đang đẹp: hai trai, hai gái. Với lại giờ mọi thứ đang ổn định mà sinh thêm con nữa thì nó lại bị xáo trộn nên mình chưa có ý định sinh thêm để dốc sức nuôi dạy 4 bé tốt nhất.
* Có thời điểm chị bị một số người gọi là "máy đẻ" trên mạng xã hội, chị cảm thấy như thế nào?
- Đến giờ họ vẫn còn gọi vậy mà. Nhưng mà cái đó là số ít thôi, vẫn có rất nhiều người ủng hộ mình nên tôi không còn buồn nữa. Chứ ngày trước đọc được những bình luận đó cũng tức giận, khó chịu lắm chứ. Tôi tự nhủ với lòng là mỗi người có một sự lựa chọn riêng và không thể bắt người ta suy nghĩ như mình được. Giờ tôi thấy cũng bình thường thôi. Cuộc sống là phải vậy, đâu thể bắt tất cả mọi người đều yêu thương, ủng hộ mình.
* Cảm ơn những chia sẻ của Minh Hà!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.