Minh Đạo về quê chăm mẹ sau khi 'tháo chạy' khỏi công ty Trương Đình

23/04/2022 19:37 GMT+7

Nam diễn viên liên tiếp gặp vận xui khi gia cảnh neo đơn lúc tuổi đã lớn, sự nghiệp bị ngưng trệ lại còn gặp trục trặc kinh doanh với công ty của Trương Đình.

Xung quanh việc vợ chồng Lâm Thoại Dương, Trương Đình bị cấm kinh doanh đa cấp, “đóng băng” tài khoản, bất động sản… có rất nhiều nghệ sĩ bị ảnh hưởng danh tiếng vì trước đây từng có mối quan hệ bạn bè như Đào Hồng, Minh Đạo… Trong đó, Minh Đạo không ít lần xuất hiện tại sự kiện của công ty tai tiếng này, cùng Trương Đình khiêu vũ ở toà nhà Darwin TST vừa bị niêm phong điều tra. Không ít đại lý của công ty này đồn rằng Minh Đạo là một trong những cổ đông lớn.

Minh Đạo chăm sóc người mẹ già yếu từ sau tai nạn xe năm 2017

Weibo

Theo trang 163, nam diễn viên đã trở về quê nhà nhiều tháng nay. Ngày 23.4, truyền thông Đài Loan đăng tải những hình ảnh cuộc sống đời thường của Minh Đạo ở Đài Trung (đảo Đài Loan). Anh mặc áo sơ mi ca rô đỏ, quần jeans, giày thể thao năng động. Dù đã đeo khẩu trang nhưng đôi lông mày rậm và đôi mắt to tròn quá đẹp của Minh Đạo vẫn khiến người đi đường nhanh chóng nhận ra. Nam diễn viên không chỉ đi dạo trong công viên một mình mà còn đẩy xe lăn cho một bà lão và có một cậu bé nhỏ chạy nhảy xung quanh. Đây là những người thân thương nhất của Minh Đạo. Mẹ của anh bị bệnh nặng thời gian qua và phải di chuyển bằng xe lăn, trong khi cậu con trai 2 tuổi của anh cố gắng giúp đỡ cha đẩy xe cho bà nội.

Quản lý của Minh Đạo xác nhận rằng anh đang ở Đài Trung chăm sóc mẹ. Nam diễn viên còn thường xuyên lên Đài Bắc để thăm cha. Ở độ tuổi 42, nam diễn viên trở thành trụ cột chính của gia đình, vừa chăm sóc cha mẹ lẫn con cái.

Minh Đạo và Trương Đình trong một sự kiện của công ty đa cấp

Weibo

Vài năm qua, Minh Đạo thường xuyên có mặt ở đại lục để hợp tác cùng công ty Trương Đình và quay một số bộ phim. Suốt hai năm qua, anh mới có một kỳ nghỉ dài từ Tết Nguyên đán đến giờ với gia đình. Vì muốn báo hiếu với cha mẹ già nên Minh Đạo đã từ chối tham gia vở ca nhạc kịch Triệu Thị cô nhi vào cuối tháng 3 ở Thượng Hải. Anh cũng từ chối một bộ phim điện ảnh khác vì hoàn cảnh gia đình. Từ sau khi anh trai giết chết vợ con rồi tự tử do thiếu nợ vào tháng 1.2020, gia đình anh trải qua cú sốc nặng nề. Nam diễn viên phải một mình gánh vác việc nhà, không còn có thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Cũng may Minh Đạo còn có vợ và con trai đồng hành trong cuộc sống.

Trước đây Minh Đạo nổi tiếng là người con hiếu thảo khi anh không ngại sĩ diện mà đứng che dù cho mẹ ngồi bán rau củ ở chợ. Mẹ của nam diễn viên tuy đã lớn tuổi và có con trai giàu có nhưng vẫn muốn bán hàng như ngày xưa để có niềm vui tuổi già. Chiều ý mẹ, mỗi khi về quê, diễn viên phim Hoàng tử ếch lại trở thành đứa con nhỏ phụ giúp mọi việc mà mẹ muốn làm.

Con trai 2 tuổi của Minh Đạo khá hiếu động

Weibo

Minh Đạo khi còn giúp mẹ bán hàng

Weibo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.