Minh Béo nhận giải kịch nói toàn quốc: Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì?

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
19/01/2022 15:49 GMT+7

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Trần Hướng Dương cho rằng diễn viên Minh Béo tham gia thi vì bình đẳng. “ Nhân quyền của người ta đấy”, ông Dương nói.

Trao đổi với Thanh Niên về việc diễn viên Minh Béo dự Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc tại TP.HCM và được giải thưởng, sau đó bị dư luận phản ứng, Phó cục trưởng Cục NTBD Trần Hướng Dương, Trưởng ban tổ chức, cho biết Minh Béo và công ty của mình có tên trong danh sách các đơn vị dự thi do Sở VH-TT-DL TP.HCM đề xuất.

“Họ đề xuất là các đơn vị đăng ký tham gia thi thôi. Tất cả là 26 vở, trong đó có Công ty Sao Minh Béo. Các công ty này không vi phạm pháp luật thì mình có cớ gì để không cho họ tham gia. Trong khi mình cũng đang khuyến khích xã hội hóa. Minh Béo vẫn đang hoạt động nghệ thuật”, ông Dương nói.

Ông Dương cũng cho rằng: “Việc vi phạm đã lâu, việc gây ảnh hưởng chỉ còn trong quá khứ thôi. Mình cứ bới quá khứ lên thì không hay”.

Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc dính lùm xùm vì trao giải cho Minh Béo

ảnh FB nhân vật

Về việc trước khi chấp nhận Minh Béo dự thi, Cục NTBD và ban tổ chức xin tham vấn gì với các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, hay thanh thiếu niên nhi đồng không, ông Dương nói: “Cái đấy thì khó. Các cơ quan quản lý liên quan không có ý kiến gì thì tại sao tôi lại đi xin tham vấn”.

Ông Dương cũng cho biết, tại liên hoan sân khấu kịch nói lần trước, năm 2018, Minh Béo đã không được tham gia. “Vì thời gian đấy là gần sự vụ quá. Năm ấy Cục cũng từ chối, không cho thi. Lần này, văn bản của Sở giới thiệu. Nhà nước còn phải khoan hồng, mà từ khi vi phạm đến nay Minh Béo cũng không làm gì cả”, ông Dương cho biết.

Ông Dương cũng nói về việc của Minh Béo: “Nhân quyền của người ta đấy. Người ta có quyền tham gia. Cho thi, về luật pháp không cản được rồi… Đi thi thì bình đẳng nghệ thuật. Việc tham gia, việc đề xuất giải là ban giám khảo, không ai can thiệp được”.

Minh Béo nhận huy chương bạc, dư luận tranh cãi còn giới chuyên môn nói gì?

Trước đó, diễn viên Minh Béo đã dự Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc tại TP.HCM (do Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở VH-TT-DL TP.HCM tổ chức từ 3 - 17.1). Tại đây, diễn viên Minh Béo được giải Bạc dành cho vai diễn trong vở Thi thể thứ tư, của đơn vị Sao Minh Béo. Giải thưởng vừa được trao ngày 17.1.

Ngay lập tức, cư dân mạng có ý kiến phản ứng. Theo đó, họ không hiểu nổi một người từng bị kết tội cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ em vị thành niên như Minh Béo lại có thể được dự liên hoan kịch và rồi được tôn vinh.

Trước đó, năm 2016, Minh Béo bị Tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California (Mỹ) tuyên án 18 tháng tù giam vì tội ấu dâm. Tòa cũng tuyên bố sau khi Minh Béo thi hành án xong sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ, bị từ chối trở lại và cả việc trở thành công dân Mỹ.

Các ý kiến thắc mắc về giải thưởng của Minh Béo nêu câu hỏi: “Tại sao được trao giải vậy, đạo đức như thế cơ mà”; “Như một trò hề, dễ tái xuất quá vậy?". Có ý kiến lại bày tỏ: “Bên Mỹ mang tội quấy rối tình dục, về Việt Nam ẵm ngay giải bạc”, hay “Sau vụ đó vẫn hoạt động nghệ thuật được và còn vinh danh thì không còn gì để nói”…

Ông Nguyễn Sĩ Tiến, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một thành viên ban giám khảo, cho biết chất lượng của vở diễn và vai diễn của Minh Béo đáng ghi nhận. NSND Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, cho hay: “Minh Béo đóng tốt thì được giải, đóng không hay thì không được giải, thế thôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.