Minh bạch sẽ hết tiêu cực

01/10/2014 00:11 GMT+7

Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Chi tiền “bôi trơn” để được cấp sổ đỏ đăng trên Thanh Niên ngày 30.9.

Cán bộ sai, dân chịu

Nhà tôi ở hiện đã có chủ quyền, nhưng do cán bộ tham mưu ghi sai diện tích nên giờ mới khổ. Tôi đến Phòng QLĐT xin cấp phép xây dựng mới “té ngửa” là sổ đỏ có chiều rộng không phù hợp thực tế, phải làm hồ sơ xin điều chỉnh. Chỉ có vậy mà 6 tháng nay vẫn chưa xong, hay là theo lời ông đại biểu Quốc hội, tôi chưa chịu “bôi trơn”? Nguyên Đán (tetnguyendan1964@gmail.com)

Phải bắt đúng bệnh để trị

“Việc cấp sổ đỏ có rất nhiều nguyên nhân chậm trễ, rồi kéo dài, rồi nhũng nhiễu, có rất nhiều nguyên nhân...”. Tôi thấy cách trả lời của Bộ trưởng còn lòng vòng, chưa bắt đúng mạch được căn bệnh để điều trị dứt điểm. Không nên đổ lỗi trách nhiệm cho các văn phòng đăng ký sử dụng đất tại các địa phương mà chính vị tư lệnh ngành phải thẳng thắn tự nhận khuyết điểm, đơn vị nào làm sai phải yêu cầu làm rõ các vi phạm để xử lý. Trần Văn Toản (tranvantoan@yahoo.com)

Con voi chui lọt lỗ kim

Chính nạn “bôi trơn” diễn ra công khai nên nhiều dự án to như “con voi” vẫn “chui lọt lỗ kim”. Ngày càng xuất hiện nhiều “cò” chuyên chạy sổ đỏ, chạy dự án... Đôi khi có việc thông qua “cò” để làm giấy tờ cho nhanh, người này còn giới thiệu cho người kia, nhờ vậy mà những đối tượng trung gian này có đất sống. Hoàng Kim Hùng (hoangkimhung@gmail.com)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Chi tiền 'bôi trơn' để được cấp sổ đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.