Mimi Reinhard, người đánh máy 'Danh sách Schindler' cứu hàng ngàn dân Do Thái, qua đời ở tuổi 107

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
14/04/2022 15:04 GMT+7

Mimi Reinhard từng đánh máy tên của hàng ngàn người Do Thái cho kỹ nghệ gia Đức Oskar Schindler giúp cứu họ thoát khỏi sự hành quyết của Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ 2 vừa qua đời, thọ 107 tuổi.

Mimi Reinhard (tên khai sinh là Carmen Koppel) là người Áo gốc Do Thái. Bà bị giam giữ tại một trại tập trung gần Krakow, Ba Lan trong Thế chiến thứ 2 vào năm 1944. Với vốn tiếng Đức lưu loát và kỹ năng viết tắt, bà khiến Oskar Schindler chú ý, tuyển vào làm việc trong phòng hành chính của trại giam. Tại đó, bà được giao nhiệm vụ đánh máy danh sách hơn 1.000 tù nhân Do Thái làm việc trong các nhà máy thuộc sở hữu của Schindler, giúp cứu họ thoát khỏi cái chết gần như chắc chắn trong các trại giam của Đức Quốc xã.

Mimi Reinhard qua đời ở tuổi 107

people

Hơn 76 năm sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, Reinhard qua đời ngày 8.4 tại một cơ sở dưỡng lão ở Herzliya, Israel. Con trai bà, Sasha Weitman, xác nhận thông tin với tờ The New York Times.

“Bà yêu quý của tôi, rất thương yêu và có một không hai, đã qua đời ở tuổi 107. Hãy yên nghỉ bà nhé”, cháu gái của Reinhard - Nina - viết trong một thông điệp gửi người thân, theo AFP.

Sau Thế chiến thứ 2, Reinhard chuyển đến New York rồi về Israel vào năm 2007 để sống cùng con trai Sasha Weitman - giáo sư xã hội học tại Đại học Tel Aviv, tờ The Guardian đưa tin.

Oskar Schindler qua đời năm 1974 là người chịu trách nhiệm chính, giúp cứu sống khoảng 1.300 người Do Thái. Ông được Bảo tàng Yad Vashem Holocaust của Israel vinh danh là thành viên của “Những người công chính thuộc các quốc gia”, một vinh dự dành cho những người không phải Do Thái nhưng đã cố gắng giúp cứu người Do Thái trong suốt cuộc thảm sát Holocaust của Đức Quốc xã.

Liam Neeson (giữa) vào vai Oskar Schindler trong tác phẩm Schindler’s List của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg

imdb

Câu chuyện đầy tình người này truyền cảm hứng cho nhà văn Úc Thomas Keneally viết cuốn sách bán chạy nhất năm 1982 Schindler's Ark. Sau đó là bộ phim chuyển thể năm 1993 của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg - Schindler's List (tựa Việt Danh sách Schindler) - đoạt đến 7 giải Oscar tại Lễ trao giải năm 1994.

Nhiếp ảnh gia Gideon Markowicz, người đã chụp ảnh Mimi Reinhard trong khuôn khổ dự án về những người sống sót sau thảm họa Holocaust, cho biết Reinhard luôn hoạt động tích cực trong những năm cuối đời. “Bà ấy đã tham gia các hoạt động của viện dưỡng lão và là một cầu nối quan trọng. Bà lướt mạng, theo dõi sàn giao dịch chứng khoán mỗi ngày”, Markowicz nói với hãng tin AFP.

“Anh ấy không phải là thiên thần. Chúng tôi biết rõ rằng Oskar là người của SS (tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất nạn diệt chủng 5,5 đến 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu nạn nhân khác trong cuộc thảm sát Holocaust – PV) và là thành viên SS thuộc cấp bậc cao nhất. Họ đã đi uống rượu cùng nhau vào ban đêm nhưng dường như Oskar không thể đứng nhìn lính SS hành quyết chúng tôi. Tôi nhận ra một người đàn ông chấp nhận liều mạng sống qua những gì anh đang làm cho người Do Thái”, bà Mimi Reinhard nhận định về Schindler trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 trên tờ Haaretz của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.