Miêu Kiều Vỹ trải lòng về cuộc hôn nhân thăng trầm bên Thích Mỹ Trân

21/11/2020 17:48 GMT+7

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông với hơn 30 năm gắn bó. Theo lời tài tử 62 tuổi, hôn nhân êm ấm của họ là kết quả những tháng ngày nhường nhịn, kiên nhẫn trước đối phương.

Dù đã về chung nhà 30 năm, vợ chồng “hổ tướng” Miêu Kiều Vỹ vẫn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị với chuyện tình ngọt ngào, gắn bó cùng hai người con trưởng thành, tài năng. Truyền thông xứ Cảng thơm không ít lần ca ngợi cuộc hôn nhân của sao phim Phi hổ và bà xã xinh đẹp, gọi họ là cặp đôi vàng hiếm có của làng giải trí.
Theo HK01 hôm 20.11, trong cuộc phỏng vấn gần đầy, nam diễn viên sinh năm 1958 cho biết nhìn bề ngoài, công chúng cứ ngỡ họ có một cuộc sống hoàn hảo song thật sự cả hai đã trải qua không ít thăng trầm. Ông bố hai con thừa nhận để đồng hành bên nhau trong mấy chục năm qua, hai vợ chồng đã cùng rèn tính kiên nhẫn, vun đắp tình cảm và bền bỉ phấn đấu vì mái ấm.

Cặp sao nức tiếng xứ Cảng thơm vẫn luôn tay trong tay qua bao thăng trầm

ẢNH: HK01

Miêu Kiều Vỹ kể ông và Thích Mỹ Trân bắt đầu hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong phim You only live twice (1982). Thời yêu nhau, cả hai mới ngoài đôi mươi và được khen ngợi bởi sự đẹp đôi, cân xứng. Từ khi cùng chung bước, cặp sao đã học cách thỏa hiệp, nhường nhịn đối phương. Miêu Kiều Vỹ là người điềm tĩnh, lý trí trong khi Thích Mỹ Trân lại bốc đồng và thiếu kiên nhẫn. Hai tính cách trái ngược nhau khiến họ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn thậm chí không ít lần nói lời chia tay. Tuy nhiên, kể cả khi không còn bên nhau, hai nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc. Sau quá trình cưa cẩm dai dẳng của tài tử họ Miêu, mỹ nhân sinh năm 1962 lại mủi lòng, quyết định nối lại tình xưa.
Miêu Kiều Vỹ tiếp tục: “Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và cả hai đều không cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ này. Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà tôi càng quyết tâm giành giật cô ấy. Sau mỗi lần chia tay, chúng tôi luôn quay về bên nhau. Khoảng thời gian cả hai hẹn hò giống như 8 năm chiến tranh khốc liệt”. Sao phim Anh hùng xạ điêu thừa nhận cuộc tình sóng gió với bà xã đã dạy ông tính kiên nhẫn và câu nói: “Chỉ cần một chút nhẫn nại, bạn sẽ thấy tĩnh tâm và bình yên” đã ăn sâu vào tâm trí của bản thân. Dù “kể xấu” Thích Mỹ Trân bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, nam diễn viên kỳ cựu vẫn không quên bênh vợ: “Mặc dù Mỹ Trân rất nóng tính nhưng cô ấy cũng lấy lại bình tĩnh rất mau”.

Trên trang cá nhân, Miêu Kiều Vỹ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người vợ tào khang

ẢNH: WEIBO NV

Sau hơn 30 năm gắn bó, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ dần học được cách yêu những điều kỳ quặc và khác biệt của nhau. Dù đã chung sống suốt mấy chục năm, tình yêu của tài tử phim Dương gia tướng dành cho vợ vẫn nồng nàn trong từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt. Ông không ngại khoe mối quan hệ ngọt ngào với bà xã trên trang cá nhân và thường dành những lời có cánh khi nhắc đến bạn đời. “Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ sau bao nhiêu năm. Trải qua vô vàn khoảnh khắc lạnh lẽo, mệt mỏi, thật biết ơn bà xã vì đã sát cánh bên tôi qua từng mùa đông”, nam diễn viên TVB chia sẻ.
Thời gian khiến họ dần mất đi dáng vẻ đẹp đẽ, cuốn hút như thuở mới yêu song Miêu Kiều Vỹ khẳng định ông vẫn một lòng hướng về Thích Mỹ Trân, bất kể ngoại hình của nữ thần TVB đình đám một thời có già nua, kém sắc. “Ai rồi cũng có tuổi, cũng già đi. Vẻ ngoài rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Là một người đàn ông, tôi luôn phải có trách nhiệm với bạn đời. Bà xã đã bên tôi suốt bao năm, tôi không thể bỏ cô ấy hay mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì vẻ bề ngoài. Mỹ Trân và tôi đã cùng đi qua rất nhiều thăng trầm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại của mình”, sao nam kỳ cựu chia sẻ.

Tổ ấm viên mãn của bộ đôi diễn viên kỳ cựu sau 30 năm về chung nhà

ẢNH: WEIBO NV

Miêu Kiều Vỹ sinh năm 1958 và ông là một trong những tài tử nổi tiếng, quyền lực hàng đầu màn ảnh Hồng Kông. Tài tử 62 tuổi cùng với Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ từng là “Ngũ hổ tướng” đình đám một thời của TVB. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nghệ sĩ khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn bên Thích Mỹ Trân - ngọc nữ nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông. Hai nghệ sĩ bén duyên từ năm 1982, kết hôn năm 1990 và có hai con: Miêu Đồng (29 tuổi) và Miêu Tuấn (27 tuổi). Trong đó, con gái lớn của cặp sao đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Canada.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.