Miễn visa cho Trung Quốc, Thái Lan sợ tour 0 đồng trỗi dậy

19/09/2023 09:20 GMT+7

Du lịch 0 đồng từ Trung Quốc luôn là nỗi ám ảnh đối với Thái Lan. Nỗi sợ càng lớn hơn khi nước này vừa công bố chính sách miễn visa cho khách đến từ đất nước tỉ dân.

Hoen ố hình ảnh Thái Lan

Thái Lan đang tìm cách xoa dịu lo ngại về chương trình miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc trước lo ngại gia tăng các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Trung Quốc và tội phạm xuyên quốc gia khi vương quốc này cố kiếm thêm đô la cho nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Miễn visa cho Trung Quốc, Thái Lan sợ tour 0 đồng trỗi dậy - Ảnh 1.

Du khách Thái Lan tham quan Hoàng cung ở Bangkok

SCMP

Theo SCMP, Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsupakitkosol cho biết, chính sách miễn thị thực mới sẽ tăng doanh thu trong ngành du lịch - động lực chính cho sự tăng trưởng của đất nước - nhưng thừa nhận cũng có nguy cơ bị lạm dụng bởi các tour du lịch 0 đồng từ lâu đã gây khó chịu cho các cơ sở kinh doanh địa phương.

Các tour du lịch này đòi hỏi du khách Trung Quốc phải trả giá thấp cho các nhà khai thác ở Thái Lan cho kỳ nghỉ trọn gói của họ. Nhưng khi đến nơi, du khách thường bị áp lực phải mua hàng hóa đắt đỏ.

Tour 0 đồng được thực hiện theo kịch bản: Các công ty du lịch Trung Quốc tìm kiếm lợi nhuận bằng cách gửi khách đến các công ty du lịch Thái Lan mà không phải trả bất kỳ khoản phí tham quan nào. Sau đó, khách du lịch buộc phải đến các địa điểm và chi tiền cho mua sắm hàng hóa, dịch vụ với giá cao hơn giá thị trường.

Trong trường hợp xấu nhất, khách du lịch có thể bị bỏ lại mà không được báo trước nếu các công ty du lịch không thể kiếm được lợi nhuận hoặc khách du lịch từ chối chi tiền đến các điểm đến theo lịch trình.

Kịch bản này đã xảy ra nhiều lần trước đại dịch, khiến khách Trung Quốc phải tìm trợ giúp từ chính quyền. Cũng có các báo cáo về việc khách du lịch bị hành hung bởi hướng dẫn viên do họ không chịu mua sắm theo "chỉ đạo".

Miễn visa cho Trung Quốc, Thái Lan sợ tour 0 đồng trỗi dậy - Ảnh 2.

Thái Lan đón hơn 18 triệu khách quốc tế đến giữa tháng 9 năm nay

SCMP

Chính phủ Thái Lan cho biết, các chương trình tour kinh phí thấp đã làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan và cảnh sát đã thường xuyên tung ra các biện pháp cưỡng chế để hạn chế du lịch 0 đồng.

Tìm cách trấn an

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, chương trình miễn visa sẽ được triển khai từ ngày 25.9 đến 29.2 năm sau - đúng mùa nghỉ lễ cao điểm của Thái Lan đối với du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan.

Tính đến giữa tháng 9, quốc gia phụ thuộc vào du lịch này đã thu hút 18,5 triệu du khách nước ngoài, trong đó có hơn 2 triệu du khách Trung Quốc. Doanh thu từ du khách nước ngoài đạt tổng cộng 775 tỉ baht (21,9 tỉ USD).

Theo Bộ trưởng Sudawan, thật sai lầm khi cho rằng tất cả du khách Trung Quốc đều có ý định bóc lột các nhà điều hành tour Thái Lan hoặc tham gia vào các hoạt động tội phạm. Các biện pháp thân thiện với khách du lịch, bao gồm loại bỏ những kẻ gây rối tiềm ẩn và một ứng dụng hỗ trợ du khách, đã được áp dụng, báo The Nation đưa tin.

Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan hoan nghênh động thái của tân Thủ tướng Srettha và kêu gọi tăng thêm các chuyến bay từ Trung Quốc để củng cố lĩnh vực này.

Các sân bay của Thái Lan cho biết đặt mục tiêu tăng công suất chuyến bay lên 20% để đáp ứng mùa cao điểm dự kiến sắp tới.

Thủ tướng Srettha, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, đã công bố một loạt biện pháp, bao gồm hoãn nợ, trợ cấp điện và nhiên liệu, để thúc đẩy nền kinh tế sau khi tăng trưởng chững lại.

Tuy nhiên, những bất ổn của Thái Lan vẫn tồn tại và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc khiến du khách lẫn người dân lo ngại. Theo SCMP, vào tháng 5, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã hợp lực để trấn áp các phần tử tội phạm xâm nhập vào vương quốc bằng thị thực ngắn hạn để thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đồng bào đại lục của họ.

Miễn visa cho Trung Quốc, Thái Lan sợ tour 0 đồng trỗi dậy - Ảnh 3.

Khách Trung Quốc đến Thái Lan không như kỳ vọng, khiến nước này tìm mọi cách để thu hút

SCMP

Thái Lan chứng kiến sự gia tăng các vụ bắt cóc, đôi khi gây tử vong, liên quan đến công dân Trung Quốc tấn công đồng bào chủ yếu vì tiền.

Năm ngoái, kẻ cầm đầu một nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc người Trung Quốc, được cho là đã chặt ngón tay của một đồng hương sau khi giam giữ anh ta ở Pattaya, đã bị bắt. Nghi phạm đã yêu cầu hơn 790.000 USD tiền chuộc để giải thoát nạn nhân.

Vào tháng 1, các nhà chức trách đã phát động một cuộc trấn áp lớn đối với các thực thể thương mại bất hợp pháp do Trung Quốc điều hành, dẫn đến bắt giữ doanh nhân nổi tiếng Chaiyanat "Tuhao" Kornchayanant. Chaiyanat, cũng là công dân Thái Lan, bị cáo buộc điều hành đế chế ma túy và cuộc sống về đêm cho khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.