Miền Trung nguy cơ đối mặt bão số 8

21/10/2020 04:56 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là cơn bão Saudel.

Cụ thể, lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão có vị trí vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc và 123,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Bão số 8 (bão Saudel) đi sâu vào Biển Đông, gió giật mạnh cấp 11

Dự báo đến sáng sớm nay (21.10), bão Saudel sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Đến 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 118,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông đông nam.
Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22.10, tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10, tức từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Miền Trung sẽ còn hứng nhiều đợt mưa cho đến hết tháng 10

Do ảnh hưởng của bão số 8, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai gửi công điện đến các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Nam; các bộ, ngành T.Ư yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão trên Biển Đông và sẵn sàng các giải pháp ứng phó.

106 người chết, 27 người mất tích trong mưa lũ

Mếu máo cầu cứu vì nhà ngập sâu mà bố mẹ kẹt bên trong

Chiều 20.10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết lũ trên các sông tại Quảng Bình, Quảng Trị vẫn duy trì ở mức cao, rút chậm khiến ngập lụt vẫn xảy ra trên diện rộng. Đến chiều 20.10, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh vẫn còn 185.012 hộ dân bị ngập sâu. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây đi qua tỉnh Quảng Trị vẫn còn 7 điểm ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông. Trên tuyến QL1A, đoạn đi qua TT.Cẩm Khê (H.Cẩm Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị ngập.
Mưa lũ từ ngày 6 - 20.10 ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã làm 106 người chết và 27 người mất tích.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Đảm bảo an toàn hồ Kẻ Gỗ là nhiệm vụ số một"

Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.