Miền Trung mưa lớn, nhiều địa phương miền núi bị chia cắt

27/09/2023 06:03 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các huyện miền núi ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập úng, chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Quảng Bình: 22 thôn, bản bị chia cắt

Cuối ngày hôm qua 26.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình xác định vẫn còn 22 thôn, bản khu vực miền núi bị chia cắt do mưa lũ, nhiều tuyến đường ách tắc do sạt lở.

Miền Trung mưa lớn, nhiều địa phương miền núi bị chia cắt - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường dân sinh ở H.Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập úng do mưa lớn, chính quyền địa phương phải chắn đường không cho người dân qua lại

Phạm Đức

Hôm qua 26.9, mực nước dâng qua các ngầm tràn khiến 14 thôn, bản tại H.Minh Hóa (Quảng Bình) bị chia cắt. Tuy nhiên, một số hộ dân sống gần bờ suối tại bản Ka Ai (xã Dân Hóa) được di dời đến nhà văn hóa tạm trú vào chiều 25.9 đã quay trở về nhà.

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều vùng ở Quảng Bình, Quảng Trị

Tại H.Quảng Ninh, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn thuộc xã Trường Sơn bị chia cắt cục bộ. Tại H.Bố Trạch, có 4 bản Cồn Roàng, Cà Roòng 1, Khe Rung, Bụt thuộc xã Thượng Trạch cũng đang bị chia cắt.

Mưa lớn gây sạt lở khoảng 30 m3 đất đá trên QL9B đoạn đi qua bản Chút Mút (xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy) gây ách tắc, lực lượng chức năng đang xử lý để thông tuyến. Các điểm sạt lở tại tuyến đường 12A (xã Dân Hóa) đã được xử lý, thông đường.

Tại H.Tuyên Hóa, học sinh trên địa bàn xã Thanh Thạch phải nghỉ học vì mực nước dâng cao, trong đó có 3 ngôi nhà bị ngập dưới 1 m; chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân đến vùng an toàn. Theo dự báo, Quảng Bình sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to kéo dài đến ngày 28.9.

Miền Trung mưa lớn, nhiều địa phương miền núi bị chia cắt - Ảnh 2.

Khu vực sạt lở đất đá trên QL9B đoạn qua xã Lâm Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình)

Thanh Lộc

Hà Tĩnh, Nghệ An: Nhiều tuyến đường bị ngập úng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN H.Hương Khê (Hà Tĩnh), mưa lớn kéo dài từ đêm 25.9 đến chiều 26.9 đã khiến một số cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô, Hương Liên và một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ.

Riêng tại bản Rào Tre (xã Hương Liên), nơi đang có 46 hộ dân với 158 nhân khẩu sinh sống, đã bị cô lập hoàn toàn do cầu tràn nối ra trung tâm xã, cũng là con đường độc đạo duy nhất ngập sâu gần 2 m.

Trong sáng 26.9, toàn huyện này có hơn 4.300 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Các trường có số học sinh nghỉ học nhiều chủ yếu nằm ở vùng thấp trũng, bị ngập một số tuyến đường dân sinh do mưa lớn xảy ra.

Đà Nẵng đẩy mạnh nạo vét, khơi thông cống, hạn chế ngập cục bộ

Tại TP.Đà Nẵng, sau trận mưa lớn hôm 25.9 gây ngập khu vực đô thị, hôm qua 26.9, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông cống, hạn chế tình trạng ngập cục bộ. Đồng thời vận động người dân khơi thông, không ngăn dòng hay lấp cửa thu nước trước nhà để nâng cao hiệu quả thoát nước.

Về lâu dài, Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải, các địa phương được giao kiểm tra, khảo sát các bất cập về hạ tầng thoát nước để báo cáo chính quyền thành phố có phương án nâng cấp, đầu tư.

Trận mưa lớn hôm 25.9 gây ra 40 điểm ngập, tập trung nhiều ở khu vực trung tâm do hạ tầng các công trình cũ, mới chưa khớp nối, chưa phát huy hiệu quả.

Theo ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), để kịp thời nâng cao năng lực thoát nước, giải quyết nhanh các vấn đề bức thiết của địa phương, trước mắt Q.Hải Châu yêu cầu 13 phường khảo sát, báo cáo ngay các cửa hố thu nước bị nghẽn, cụ thể số lượng, vị trí, quy mô. "Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng TN-MT sẽ xây dựng đơn giá khơi thông của 1 cửa thu (đoạn từ cửa thu đến hố ga), UBND quận thống nhất cho phép các phường chủ động dùng nguồn lực của mình để xử lý, khắc phục ngay trong tuần sau", ông Lê Tự Gia Thạnh nói.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND H.Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên địa bàn; yêu cầu chính quyền các cấp chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất.

Tại H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), mưa lớn làm QL8A, đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1 (H.Hương Sơn), bị sạt lở mái ta luy, gây ách tắc giao thông cục bộ trong sáng 26.9. Tuy nhiên, tuyến đường này đã nhanh chóng được thông tuyến trở lại chỉ vài giờ sau đó nhờ ngành chức năng huy động máy móc, công nhân đến hiện trường để khắc phục.

Tại Nghệ An, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến một số xã ở H.Thanh Chương bị ngập cục bộ. Nước từ thượng nguồn tràn về gây ngập các cầu tràn trên đường liên xã ở xã miền núi Hạnh Lâm của huyện này, giao thông bị ngưng trệ. Mưa kèm gió lốc làm một số nhà dân ở xã Thanh Hương (H.Thanh Chương) và xã Tam Hợp (H.Tương Dương) bị tốc mái, cây cối gãy đổ. UBND tỉnh Nghệ An ra công điện khẩn chỉ đạo các địa phương bố trí các phương án để chủ động ứng phó với mưa lũ.

Đà Nẵng mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển trên đường phố ngập sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.