Miễn phí xem 18 bộ phim tranh giải Cánh diều

09/04/2016 16:12 GMT+7

18 bộ phim truyện điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều năm nay được trình chiếu miễn phí tại 4 địa điểm ở Hà Nội bắt đầu từ ngày 13 - 17.4.

18 bộ phim truyện điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều năm nay được trình chiếu miễn phí tại 4 địa điểm ở Hà Nội bắt đầu từ ngày 13 - 17.4.

Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được trình chiếu miễn phí - Ảnh: ĐLPCCBộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được trình chiếu miễn phí - Ảnh: ĐLPCC
Bốn địa điểm gồm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ), rạp Tháng 8 (45 Hàng Bài), rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã) và CGV Mipec Tower (229 Tây Sơn).
Các bộ phim được trình chiếu gồm: Trên đỉnh bình yên (đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Mười), Cuộc đời của Yến (Đinh Tuấn Vũ), Nhà tiên tri (NSƯT Vương Đức), Mỹ nhân (Đặng Thái Thụy), Đường xuyên rừng (Nguyễn Xuân Cường), Người trở về (Đặng Thái Huyền), Quyên (Nguyễn Phan Quang Bình), Siêu trộm (Hàm Trần), Trúng số (Dustin Nguyễn), Ngày nảy ngày nay (Cường Ngô), Bộ ba rắc rối (Võ Tấn Bình), 49 ngày (Đoàn Nhất Trung), Trót yêu (Châu Thổ - Việt Trinh), Bảo mẫu siêu quậy (Lê Bảo Trung), Cầu vồng không sắc (Nguyễn Quang Tuyến), Gái già lắm chiêu (Nam Cito - Bảo Nhân), Ám ảnh (Bảo Nguyễn) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Victor Vũ).
Trong mỗi buổi chiếu, khán giả có thể xem phim trong 2 khung giờ: 9 giờ và 10 giờ. Có khoảng 100 - 200 vé mời miễn phí được phát trong mỗi suất chiếu. Dự kiến, vé được phát bắt đầu từ buổi sáng 11.4. Khán giả có truy cập trang web của mỗi rạp chiếu, hoặc gọi điện tới các rạp chiếu để được cung cấp thông tin chi tiết về giờ và bàn phát vé.
Đêm nhạc hội K-pop dành cho giới trẻ
Đêm nhạc hội K-Pop diễn ra từ 18 giờ 30 - 22 giờ ngày 10.5 tại Golden Land (275 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Tại lễ hội, các bạn trẻ sẽ tham gia thi tài hát và nhảy K-Pop. Ban tổ chức sẽ quay lại hình ảnh của các nhóm nhảy xuất sắc để gửi tham dự Vòng loại Cuộc thi K-Pop Thế giới.
Đặc biệt, nhóm nhạc Oplus sẽ tham gia trình diễn tại chương trình. Giá vé tham dự nhạc hội 10.000 đồng/vé. Ban tổ chức sẽ dành tặng số tiền bán vé cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trình diễn vở nhạc kịch La Bohème
La Bohème, một trong những vở nhạc kịch kinh điển và được trình diễn nhiều nhất trên thế giới, được nhà soạn nhạc Glacomo Puccini viết trong khoảng thời gian từ 1893 - 1896. Puccini tạo ra các nhân vật mang đậm chất con người bình dị như điều ông đã nói, muốn khán giả trải nghiệm “nỗi đau to lớn từ những tâm hồn bé nhỏ”.
Vở nhạc kịch La Bohème được đạo diễn Mathew Barclay (Nhà hát Nhạc kịch Úc) dàn dựng lại. Phiên bản mới này sẽ được giới thiệu trong chương trình hòa nhạc, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Vở diễn có sự tham gia của 27 nghệ sĩ và kỹ thuật viên (quốc tịch Úc, Anh và Mỹ) thuộc Nhà hát Nhạc kịch Úc, trong đó có nhạc trưởng Jonathan Webb - người đã chỉ huy hơn 80 vở nhạc kịch. Các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc kịch Úc đã đưa vở nhạc kịch La Bohème đến với khán giả tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp qua màn hình lớn, đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phục vụ đông đảo công chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.