Miễn nhiệm giám đốc Sở Du lịch vì chơi golf trong lúc giãn cách xã hội

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
01/09/2021 18:11 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng từ ngày 1.9 do hành vi chơi golf trong lúc giãn cách xã hội .

Chiều 1.9, UBND tỉnh Bình Định đã có thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với các cán bộ tại Sở Du lịch Bình Định liên quan đến vụ giám đốc sở này cùng Phó cục trưởng Cục thuế Bình Định chơi golf trong lúc giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19.

Miễn nhiệm 2 cán bộ lãnh đạo

Cụ thể, ngày 1.9, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch vì đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vi phạm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo quy định của Đảng; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch Bình Định đối với ông Dũng kể từ ngày 1.9.
Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định điều động ông Nguyễn Văn Dũng, công chức Sở Du lịch đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác kể từ ngày 1.9.
UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành văn bản về việc thi hành kỷ luật và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (thuộc Sở Du lịch Bình Định).
Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao ông Huỳnh Cao Nhất, Phó giám đốc Sở Du lịch Bình Định (phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Sở Du lịch) xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền và thực hiện miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình kể từ ngày 1.9.
Ngày 1.9, Sở Du lịch đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình kể từ ngày 1.9.

Vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu

Tại kỳ họp thứ 13 vào ngày 31.8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Công Thành, đảng viên, Phó cục trưởng Cục thuế Bình Định và bà Huỳnh Thị Kim Bình, Phó bí thư Chi bộ Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định .

Ông Nguyễn Công Thành

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

UBKT Tỉnh ủy Bình Định đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Dũng và đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định và bố trí công tác khác đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình.
Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Thành.
Từ ngày 31.7 - 1.8, các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Lê Văn Thảo (Tổng giám đốc Công ty CP Phú Tài ), Nguyễn Hữu Lộc (Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An) có chơi golf, tiếp xúc gần với một nữ nhân viên làm việc tại sân golf. Ngày 3.8, nữ nhân viên này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nên cả 4 người được đưa đi cách ly tập trung.
Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Định, sự việc diễn ra trong thời gian Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, UBND TP.Quy Nhơn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30.7.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.
Do đó, ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Công Thành đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Còn bà Huỳnh Thị Kim Bình đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa, nhằm giúp ông Nguyễn Văn Dũng và một số đảng viên khác báo cáo sai sự thật, che giấu khuyết điểm, vi phạm, đối phó với tổ chức đảng trong quá trình kiểm tra.
UBKT Tỉnh ủy Bình Định xác định vi phạm của các ông, bà nêu trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.