Miễn nhiệm Giám đốc CDC Thanh Hóa đối với ông Lương Ngọc Trương

10/05/2023 22:33 GMT+7

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) đã bị miễn nhiệm chức giám đốc, đồng thời bổ nhiệm làm Phó giám đốc CDC Thanh Hóa.

Ngày 10.5, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sở này vừa có quyết định miễn nhiệm chức Giám đốc CDC Thanh Hóa đối với ông Lương Ngọc Trương. Quyết định được ban hành từ ngày 8.5.

Quyết định miễn nhiệm chức Giám đốc CDC Thanh Hóa đối với ông Lương Ngọc Trương được thực hiện theo quy định về xử lý, kỷ luật cán bộ, sau khi ông Trương bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hồi tháng 12.2022, do có vi phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi bị miễn nhiệm chức giám đốc, ông Trương đã được Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc CDC Thanh Hóa, với thời hạn 5 năm.

Cùng chịu mức kỷ luật cảnh cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do vi phạm trong đấu thầu và mua sắm thiết bị, vật tư phòng, chống dịch Covid-19 còn có ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 4, ông Hùng đã có đơn xin nghỉ điều hành sở này gửi Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hiện thông tin về quyết định của Tỉnh ủy Thanh Hóa như thế nào đối với việc ông Trịnh Hữu Hùng xin nghỉ điều hành vẫn chưa được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.