Miền bắc Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2023 16:01 GMT+7

Hàng chục triệu người trên khắp miền bắc Trung Quốc hôm nay 31.10 đã nhận phải cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng, theo AFP.

Một số nơi thuộc khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, nằm ở phía bắc Trung Quốc và là nơi sinh sống của hơn 100 triệu người, đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm tồi tệ nhất trong nhiều tháng.

Tại thủ đô Bắc Kinh, giới chức ngày 30.10 đã đưa ra cảnh báo màu cam, mức cảnh báo ô nhiễm cao thứ hai ở Trung Quốc. Còn tại một số khu vực thuộc Hà Bắc, bao quanh thủ đô Bắc Kinh, giới chức đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất.

Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir hôm nay đã liệt kê Bắc Kinh là thành phố lớn ô nhiễm thứ 5 trên Trái đất.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, giới chức kêu gọi người dân "giảm ra ngoài cũng như tập thể dục ngoài trời" trong thời gian tới, theo Tân Hoa xã. Giới chức cũng hạn chế số lượng phương tiện xây dựng và vận tải được phép lưu thông trên đường.

Hàng chục triệu người ở miền bắc Trung Quốc hứng ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nhiều người đi bộ dọc theo một con phố thương mại ở Bắc Kinh ngày 31.10

AFP

Tại các vùng của tỉnh Hà Bắc, một dự báo chính thức cho thấy tình trạng khói mù khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 50 m.

Tại thành phố Thiên Tân gần đó, nằm ở phía nam Bắc Kinh và là nơi sinh sống của 15 triệu người, cơ quan khí tượng khuyến cáo bất kỳ ai mắc các vấn đề về hô hấp nên hạn chế ra ngoài và đeo khẩu trang nếu có.

Các nhà dự báo Trung Quốc cho hay tình trạng khói mù trong khu vực mà họ cho là do "điều kiện thời tiết không thuận lợi" sẽ kéo dài cho đến khi nhiệt độ giảm từ mức cao ôn hòa trái mùa vào cuối tuần này.

Thủ đô Bắc Kinh đã "tuyên chiến chống ô nhiễm" sau khi giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2015, đóng cửa hàng chục nhà máy than và di dời các ngành công nghiệp nặng nhằm xóa bỏ tình trạng là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Dù đã có sự cải thiện trong những năm gần đây, chất lượng không khí ở Bắc Kinh vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.