Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, rét hại từ 30 tết

01/02/2024 19:42 GMT+7

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở miền Bắc từ ngày 9.2 có mưa, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng rét đậm, có nơi rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 7 - 8.2, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, rét hại từ 30 tết- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi rét hại vào 30 tết

TRẦN CƯỜNG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác; từ 8.2, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế ngày 8.2 có mưa, mưa rào rải rác; trời chuyển rét.

Xem nhanh 12h ngày 1.2: Tin tức thời tiết

Chi tiết dự báo thời tiết tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của cơ quan khí tượng như sau:

Miền Bắc từ đêm 1 - 4.2 (từ đêm 22 - 25 tháng chạp): phía tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Đông Bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa và chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 - 26 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ 4 - 7.2 (25 - 28 tháng chạp) đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 - 24 độ C, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ ngày 8 - 12.2 (29 tháng chạp đến mùng 3 tết): có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 9.2 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm 1 - 7.2 (đêm 22 - 28 tháng chạp), có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C.

Từ ngày 8 - 12.2 (ngày 29 tháng chạp đến mùng 3 tết), phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20 - 24 độ C.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 1 - 8.2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, thấp nhất 20 - 22 độ C.

Từ đêm 8.2 - 12.2 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, thấp nhất 17 - 19 độ C.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ đêm 1 - 12.2 (từ đêm 22 tháng chạp đến mùng 3 tết) ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, thấp nhất từ 23 - 26 độ C.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.