Miền Bắc rét đậm diện rộng, vùng núi cao có sương muối và băng giá

15/12/2017 13:26 GMT+7

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường với cường độ mạnh sẽ khiến toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực núi cao dự báo có sương muối và băng giá.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bắt đầu từ đêm nay (15.12), miền Bắc sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh. Các tỉnh miền Bắc sẽ rét đậm diện rộng, vùng núi có rét hại.
Dự báo ở vùng đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ về đêm giảm xuống thấp nhất vào khoảng 8 - 11 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm chỉ còn 4 độ C, riêng các khu vực núi cao nhiệt độ dưới 3 độ C. Trong đợt rét này, khu vực vùng núi và vùng núi cao phía Bắc sẽ xuất hiện sương muối.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5. Đợt rét này được dự báo sẽ kéo dài từ ngày 16 - 20.12, sau đó nền nhiệt độ tăng dần trở lại.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đây là đợt không khí lạnh và khô, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc chỉ rét, không kèm theo mưa. Nhiều khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)… nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá. Người dân cần chủ động đề phòng, ứng phó với rét hại.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo, không khí lạnh gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên biển. Ngay từ chiều nay (15.12), vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7. Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, biển động mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.