EVN huy động nguồn điện 'cực đắt' ứng phó cao điểm nắng nóng

04/04/2024 16:29 GMT+7

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu điện từ tháng 4 - tháng 7 năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang ưu tiên giữ nước tối đa ở các hồ chứa thủy điện và đã phải huy động nguồn điện chạy dầu để cung ứng điện.

Đó là chia sẻ từ đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại hội nghị khách hàng do Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức ngày 4.4, tại Thanh Hóa.

EVN huy động nguồn điện 'cực đắt' ứng phó cao điểm nắng nóng- Ảnh 1.

EVN đang giữ nước tối đa để cung ứng điện cho miền Bắc những tháng mùa khô

EVN

Sức ép rất lớn cho ngành điện miền Bắc 

Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Phó giám đốc A0, 3 tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày cả nước tiêu thụ 762 triệu kWh/ngày, sang tháng 4 lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng nhanh. Ngày 3.4, sản lượng điện tiêu thụ tăng lên 917 triệu kWh/ngày, tăng 120% so với trung bình 3 tháng đầu năm. 

Tại miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ điện trung bình là 343 triệu kWh/ngày, đã tăng lên 416 triệu kWh/ngày (tăng 21%) so với 3 tháng đầu năm. Đại diện lãnh đạo A0 cũng cho biết, dự báo mức tiêu thụ điện cả nước sẽ đạt kỷ lục, sớm vượt hơn 1 tỉ kWh/ngày trong những tới.

"Hiện tại chưa vào giai đoạn nắng nóng cực điểm nhưng A0 đã phải huy động tất cả các nguồn điện than cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Các nhà máy ở miền Bắc đã vận hành tối đa", ông Trung nói.

Đối với khu vực miền Bắc, theo tính toán của A0, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện dự kiến đạt 27.481 MW giai đoạn tháng 4 - tháng 7, tăng 17% so với mức kỷ lục vận hành cùng kỳ năm 2023. Dự báo, tổng lượng điện sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện miền Bắc giai đoạn tháng 4 - tháng 7 là 52,3 tỉ kWh, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

"Mức tăng lượng điện tiêu thụ này đang đặt ra sức ép rất lớn cho hệ thống điện miền Bắc", ông Trung nói.

Phải huy động điện dầu để giữ nước phát điện cho miền Bắc

Cũng theo tính toán của A0, dự kiến tháng 6, công suất khả dụng của tất cả hệ thống ở miền Bắc chỉ từ 23.900 - 24.500 MW, trong khi giờ cao điểm tiêu thụ điện lên tới 25.245 - 27.480 MW. Theo đó, miền Bắc có thể thiếu từ gần 1.600 - 2.900 MW vào các khung giờ cao điểm. 

Trong khi đó, công suất huy động từ các thủy điện nhỏ ở miền Bắc chỉ từ 1.000 - 1.200 MW nhưng cũng chỉ huy động được trong vài tiếng, còn lại sẽ được vận hành vào khung giờ cao điểm trưa, tối.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, khẳng định để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian vừa qua, tập đoàn này đã phải huy động tất cả các nguồn điện trên hệ thống. Trong đó, từ ngày 3.4 đã phải huy động nhà máy điện dầu với giá thành rất cao. 

Chi phí sản xuất điện dầu hiện nay xấp xỉ 5.000 đồng/kWh, điện khí khoảng 2.500 - 3.000 đồng/kWh. Trong khi đó, giá bán điện bình quân hiện nay chỉ 2.006 đồng/kWh.

"Các nguồn điện than, nhiệt khí, năng lượng tái tạo đã được EVN huy động tối đa công suất, mua tối đa tất cả các nguồn điện nhập khẩu để giữ nước tối đa cho các hồ thủy điện để đảm bảo cấp điện trong các tháng mùa khô", ông Tuấn nói.

Cũng theo A0, các thủy điện hiện nay đã tích trữ được mức nước sản xuất khoảng 4 tỉ kWh điện để cung cấp cho miền Bắc trong những tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.