Miền Bắc nắng nóng trong 10 ngày đầu tháng 9

01/09/2023 16:22 GMT+7

Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc có nắng nóng từ nay đến ngày 10.9, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 2 - 4.9, tại Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu vực phía đông Bắc bộ đêm 3.9 và 4.9 có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc nắng nóng cục bộ 10 ngày đầu tháng 9 - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ nắng nóng trong 10 ngày đầu tháng 9

NGUYÊN QUANG

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng ngày 4.9 có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 2 - 4.9 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên và Nam bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ chiều tối ngày 2.9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây nguyên từ 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C; ở khu vực Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ 2 - 4.9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng ngày 4.9 có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 2.9 đến ngày 10.9 khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng cục bộ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và giông, có nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.