Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi hạ nhiệt

18/05/2018 07:40 GMT+7

Nắng nóng ở miền Bắc đạt cường độ mạnh, gay gắt nhất trong ngày hôm nay, 18.5, sau đó từ ngày mai, nắng nóng bắt đầu hạ nhiệt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết trong ngày hôm qua, 17.5, đã ghi nhận nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.
Nền nhiệt cao nhất ngày ở các khu vực nói trên phổ biến 35 - 37 độ C. Trong đó, nắng nóng ở một số nơi có nhiệt độ cao hơn 38 độ C, như Hòa Bình 38,2 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 38,4 độ C; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,2 độ C; Sơn Hòa (Phú Yên) 38,4 độ C.
Do ảnh hưởng của rìa phía nam vùng áp thấp phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay, 18.5, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía đông Bắc bộ, với mức nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Hà Nội dự báo sẽ có nắng nóng trên 36 độ C. Thời gian có nắng nóng trên 35 độ C bắt đầu từ 12 - 16 giờ.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, nắng nóng ở miền Bắc có cường độ mạnh nhất trong đợt nắng nóng này. Trong khi đó, tại các tỉnh Trung bộ, nắng nóng còn duy trì đến khoảng ngày 21 - 22.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.