Miền Bắc mưa rét đến sát Tết Nguyên đán Mậu Tuất

10/02/2018 12:51 GMT+7

Chiều và đêm nay, 10.2, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa rét trên diện rộng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, cường độ không khí lạnh khá mạnh sẽ khiến thời tiết miền Bắc giảm nhiệt, trời rét đậm rét hại trở lại.
Ở Bắc bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm nay (10.2) có mưa nhỏ rải rác. Sang đến ngày mai (11.2), các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Trong chiều tối và đêm 10.2, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4. Bắt đầu từ ngày 11.1, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.
Tại Hà Nội, từ sáng nay đã có mưa nhỏ rải rác, từ ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11- 14 độ C.
Đợt không khí lạnh này sẽ khiến mưa rét còn kéo dài đến ngày 12.2, tức ngày 28 tháng Chạp.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh cũng gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên vùng biển vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa với gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Từ ngày 11.2, vùng biển giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.