Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên, miền Trung hứng đợt mưa cực lớn

12/11/2023 12:45 GMT+7

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), từ chiều và đêm nay, miền Bắc sẽ đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2023.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã tiến đến gần biên giới phía bắc nước ta. Khoảng từ chiều 12.11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc, chiều tối và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Đông Bắc bộ; từ đêm 12.11 sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên, miền Trung hứng đợt mưa cực lớn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

ĐÌNH HUY

Thông tin đến báo chí về đợt không khí lạnh này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhận định, đây sẽ là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

"Đợt rét này khu vực Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến ngày 15.11, một số nơi ở vùng núi sẽ có rét đậm cục bộ", ông Hưởng nói và cho hay, rét sẽ ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.

Ngập nặng do triều cường sẽ tái diễn trong tuần tới

Nói riêng về thủ đô, ông Hưởng cho hay, từ đêm nay, Hà Nội sẽ đón rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ. Đêm ngày 13.11 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt rét này với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C.

Theo ông Hưởng, ở khu vực Trung bộ cũng do tác động của không khí lạnh, từ đêm 12 - 17.11 sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam sẽ có lượng mưa từ 300 - 500 mm, có nơi trên 500 mm. Với lượng mưa này, khu vực Bắc và Trung Trung bộ sẽ xảy ra một đợt lũ, trọng tâm là 4 tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mực nước sông của các tỉnh này sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3.

"Mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các khu đô thị các tỉnh như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, trên biển cần lưu ý gió mạnh cấp 6, cấp 7 ở các khu vực vịnh Bắc bộ, Trung bộ. Sóng biển sẽ cao 3 - 4 m hoặc cao hơn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền", ông Hưởng nhấn mạnh.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Tin tức thời tiết





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.