Miền Bắc đối mặt mưa lớn

14/08/2016 07:18 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ nay đến hết ngày 18.8 với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 500 mm.

Đó là thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều hôm qua 13.8. Theo đó, trong đêm 12 và ngày 13.8, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc Bắc bộ đã gây mưa vừa mưa to ở tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.
Nhưng đợt mưa lớn hình thành rõ rệt hơn trong đêm 13, ngày 14.8, khi mưa bắt đầu ở phía đông bắc, lan rộng ra tây bắc, toàn bộ khu vực Bắc bộ và kéo dài đến bắc Trung bộ.
Thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, đại tá Bùi Huy Khánh, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn Quân khu 2, cho biết Quân khu 2 đã có điện gửi các đơn vị trong toàn quân trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Trả lời PV Thanh Niên khi đang trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại TT.Tĩnh Túc (H.Huyên Bình), ông Hứa Văn Kiền, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, cho biết địa bàn H.Trùng Khánh mưa lớn nhất với lượng mưa đo được lên tới 96 mm, khu vực TP.Cao Bằng lượng mưa là 65 mm. Mưa lớn trải rộng khắp các địa bàn trong tỉnh nhưng do công tác chủ động ứng phó nên chỉ có khoảng gần 10 ha lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng. Tuy nhiên, ông Kiền cũng bày tỏ lo ngại, mưa lớn còn tiếp tục trong những ngày tới khiến các vùng núi đối diện nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét.
Tại Lào Cai, ông Nguyễn Văn Việt, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện vẫn còn khoảng 300 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao, có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần phải di chuyển. Trong thời gian chờ di chuyển đến nơi ở mới, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên thông báo diễn biến mưa lũ đến các hộ dân này để chủ động phòng tránh.
Đặc biệt, mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 1 và 2 vừa qua khiến địa hình nhiều điểm ở trên quốc lộ 4D xuất hiện các vết nứt lớn, chưa được gia cố bạt mái nên còn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong mưa lớn những ngày tới. Ở các vị trí trọng điểm, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng cảnh giới 24/24 giờ để kịp thời phát hiện biến động của các vết nứt, cảnh báo cho người dân sơ tán đến nơi an toàn.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, đợt mưa lớn này sẽ gây ra đợt lũ quét, lũ ống trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra ở nhiều tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An. Các tỉnh đồng bằng và đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Hải Dương cũng nằm trong khu vực được cảnh báo nguy cơ xảy ra úng ngập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.