Microsoft từng muốn chi 15 tỉ USD để Bing là công cụ tìm kiếm của Apple

04/10/2023 07:53 GMT+7

Như là một phần trong vụ kiện chống độc quyền đối với Google do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thực hiện, CEO Satya Nadella của Microsoft trở thành một trong những người đầu tiên tham gia làm chứng.

Theo Neowin, trong lời khai của mình, vị lãnh đạo của Microsoft đã kể một câu chuyện miêu tả Google như một trở ngại không thể vượt qua trong nỗ lực xây dựng một công cụ tìm kiếm cạnh tranh. Ông mô tả việc Google là tùy chọn tìm kiếm mặc định trên thiết bị Apple là thứ đã đè bẹp Bing và các công cụ tìm kiếm khác. Theo ông, nếu không có quy mô và dữ liệu người dùng thì các công cụ tìm kiếm như Bing không thể theo kịp giải pháp của Google.

Microsoft chấp nhận chi 15 tỉ USD để Bing là công cụ tìm kiếm của Apple - Ảnh 1.

Ông Nadella cho rằng Bing đang bị thua thiệt so với Google

REUTERS

Được biết, DOJ đang cáo buộc Google trả hàng tỉ USD cho Apple để củng cố vị trí của mình như một lựa chọn mặc định trên thiết bị của "nhà táo". Hiểu được giá trị của việc cung cấp trình duyệt mặc định ra sao, ông Nadella cho biết Microsoft sẵn sàng trao cho Apple tất cả lợi ích kinh tế cho một thỏa thuận tìm kiếm nếu điều đó khiến Bing trở thành công cụ mặc định.

Ông Nadella ước tính rằng một thỏa thuận như vậy sẽ tiêu tốn của Microsoft tới 15 tỉ USD mỗi năm, đồng thời cho biết điều đó rất đáng để có thể giúp Bing trở nên lớn mạnh hơn và có tính cạnh tranh hơn.

Mặc dù Microsoft gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với công cụ tìm kiếm của Google nhưng gần đây, hãng đã đạt được một số thành công trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, Bing Chat của Microsoft cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ ChatGPT và Bard.

Báo cáo từ Bloomberg gần đây cho thấy Apple đang âm thầm phát triển công cụ tìm kiếm của riêng mình và nếu Apple hoàn toàn sử dụng công cụ tìm kiếm riêng trong tương lai, hãng cũng được cho là ngắt kết nối tìm kiếm Google để chiếm thị phần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.