Microsoft nói công cụ OpenAI bị tin tặc Trung Quốc, Nga, Iran lợi dụng

Khánh An
Khánh An
14/02/2024 21:21 GMT+7

Microsoft công bố phát hiện khi đưa ra lệnh cấm toàn diện đối với các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn sử dụng các sản phẩm AI của mình.

Microsoft nói công cụ OpenAI bị tin tặc Trung Quốc, Nga, Iran lợi dụng- Ảnh 1.

Microsoft cho rằng OpenAI đã bị tin tặc một số nước lợi dụng

REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.2 dẫn báo cáo mới công bố cho rằng các tin tặc từ Nga, Trung Quốc và Iran đã sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI do Microsoft hỗ trợ phát triển để rèn kỹ năng và đánh lừa các mục tiêu.

Báo cáo của Microsoft cho thấy hãng công nghệ Mỹ này đã theo dõi các nhóm tin tặc thuộc giới tình báo quân sự Nga, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như chính phủ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên khi chúng hoàn thiện các chiến dịch tấn công mạng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn.

Những chương trình máy tính đó, thường được gọi là trí tuệ nhân tạo, sử dụng một lượng lớn văn bản để tạo ra những phản hồi giống con người.

Microsoft công bố phát hiện này khi đưa ra lệnh cấm toàn diện đối với các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn sử dụng các sản phẩm AI của mình.

"Bất kể có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ nào hay không, chúng tôi chỉ không muốn những kẻ mà chúng tôi đã xác định - mà chúng tôi theo dõi và biết là những kẻ đe dọa thuộc nhiều loại - chúng tôi không muốn họ có quyền truy cập vào công nghệ này", theo Phó chủ tịch mảng khách hàng của Microsoft Tom Burt.

Các quan chức ngoại giao Nga, Triều Tiên và Iran đã không trả lời ngay lập tức các tin nhắn yêu cầu bình luận về các cáo buộc.

Nhờ đâu tin tặc Nga đánh sập thành công nhà mạng lớn nhất Ukraine?

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết họ phản đối "những cáo buộc và bôi nhọ vô căn cứ chống lại Trung Quốc", đồng thời ủng hộ việc triển khai công nghệ AI "an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát" để "nâng cao phúc lợi chung cho toàn nhân loại".

OpenAI và Microsoft mô tả việc tin tặc sử dụng các công cụ AI của họ là "giai đoạn đầu" và "gia tăng". Ông Burt cho biết OpenAiMicrosoft đều chưa thấy gián điệp mạng đạt được bước đột phá nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.