Microsoft đổi tên trình duyệt Edge trên Android và iOS

03/01/2024 11:39 GMT+7

Như một phần của định hướng AI (trí tuệ nhân tạo) hóa các sản phẩm của công ty, Microsoft đã đổi tên trình duyệt Edge.

Theo Neowin, trình duyệt Microsoft Edge phiên bản Android và iOS đã có tên mới. Theo đó, nhiều người dùng nhận thấy công ty gần đây đổi tên trình duyệt di động của họ từ ‘Microsoft Edge’ thành ‘Microsoft Edge: AI browser’, cho thấy rõ ràng AI là trọng tâm của công ty trong tương lai.

Ngoài tên gọi mới, danh sách của trình duyệt trên cửa hàng App Store và Google Play Store còn quảng bá các tính năng AI mới, chẳng hạn như trình tạo hình ảnh DALL-E 3, tóm tắt bài viết bằng Copilot, nhận dạng hình ảnh… Ngoài ra, phần mô tả của trình duyệt cũng nêu bật khả năng hỗ trợ GPT-4 tiên tiến.

Microsoft đổi tên trình duyệt Edge trên Android và iOS- Ảnh 1.

Microsoft đổi tên trình duyệt Microsoft Edge thành ‘Microsoft Edge: AI browser’

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, cái tên mới này đang nhận về những phản ứng trái chiều từ người dùng. Một số ý kiến cho rằng Microsoft "thổi phồng" khả năng AI của Edge quá mức, bởi nhiều tính năng được kích hoạt qua nút Copilot của Edge cũng đã có sẵn trên các trình duyệt khác. Họ cho rằng việc gán mác "AI" là thiếu thực tế và gây hiểu lầm.

Nhưng cũng có nhiều người ủng hộ tên gọi mới, nhấn mạnh những tiện ích được Copilot mang lại, như tạo văn bản, dịch thuật hay trả lời câu hỏi phức tạp. Họ cho rằng việc Edge tích hợp AI là một bước tiến đáng hoan nghênh, nhất là trong bối cảnh Microsoft đang tập trung vào lĩnh vực này.

Năm 2023 chứng kiến Microsoft đẩy mạnh vào lĩnh vực AI, thể hiện qua sự hợp tác với OpenAI và ra mắt Copilot. Việc tích hợp và quảng bá Copilot trên nhiều nền tảng như Edge là điều dễ hiểu. Trong năm 2024, Microsoft dự kiến sẽ tiếp tục phát triển AI với thế hệ Windows mới và các thiết bị Surface, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.