Micronesia bất an chuyện Quần đảo Solomon hợp tác an ninh với Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
31/03/2022 20:00 GMT+7

Liên bang Micronesia cảnh báo nguy cơ nam Thái Bình Dương bị kéo vào "cuộc chiến giữa các nước lớn" như từng xảy ra vào Thế chiến 2.

Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo

reuters

Hãng Reuters ngày 31.3 đưa tin Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo bày tỏ “lo ngại an ninh nghiêm trọng” đồng thời kêu gọi Quần đảo Solomon không ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Trong thư gửi Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare, ông Panuelo lo ngại rằng nam Thái Bình Dương sẽ bị lôi vào cuộc chiến giữa các nước lớn.

Trước đó, Thủ tướng Sogavare cho hay thỏa thuận an ninh với Trung Quốc đã sẵn sàng chờ ký, nhưng không tiết lộ chi tiết, đồng thời bác bỏ lo ngại của Úc, New Zealand và Mỹ về việc nó sẽ ảnh hưởng an ninh khu vực.

“Tôi lo ngại rằng các quần đảo Thái Bình Dương sẽ là tâm chấn của một cuộc đối đầu trong tương lai giữa các thế lực lớn”, theo nội dung lá thư của ông Panuelo.

“Đó không phải là nỗi lo sợ về điều không xảy ra vì nó từng xảy ra rồi. Cả Liên bang Micronesia và Quần đảo Solomon từng là chiến địa trong Thế chiến 2”, ông nêu rõ và lưu ý rằng Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng nhiều bất đồng.

Liên bang Micronesia có mối quan hệ quốc phòng với Mỹ cũng như quan hệ kinh tế, ngoại giao với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Panuelo lo ngại rằng thỏa thuận an ninh mà ông Sogavare sắp ký là chưa có tiền lệ và có thể gây chia rẽ, khiến các đảo quốc Thái Bình Dương trở thành công cụ của các thế lực lớn đối đầu.

Trong khi đó, Quần đảo Solomon và Trung Quốc tiếp tục tiến gần hơn đến thỏa thuận, theo giới chức 2 nước xác nhận ngày 31.3.

Thông cáo của phía Quần đảo Solomon cho hay 2 bên đã “khởi đầu các yếu tố” trong thỏa thuận, với dự thảo sẽ được tinh chỉnh và “chờ chữ ký của ngoại trưởng 2 nước”. Chính phủ Quần đảo Solomon cho rằng thỏa thuận sắp tới nhằm ứng phó “những mối đe dọa trong nước”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay giới chức 2 bên đã đưa ra bộ khung thỏa thuận sau “tham vấn hữu nghị và được chính phủ 2 nước thông qua”. Theo ông, thỏa thuận sẽ làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong lĩnh vực duy trì trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản và ứng phó thảm họa.

Một quan chức quốc phòng Úc cho hay Hải quân nước này sẽ thay đổi cách tuần tra nếu Quần đảo Solomon thông qua thỏa thuận quân sự với Trung Quốc. “Phép tính sẽ bị thay đổi nếu các tàu của Hải quân Trung Quốc hoạt động từ Quần đảo Solomon”, theo Tham mưu trưởng các chiến dịch hỗn hợp Úc Greg Bilton.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.