Mexico thu hồi ba cổ vật từ Ý

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
01/11/2021 15:00 GMT+7

Cuối tuần qua Mexico đã thu hồi được ba cổ vật bị đánh cắp và đem bán đấu giá ở Ý khi quốc gia Mỹ Latinh này tổ chức một chiến dịch toàn cầu nhằm khôi phục lại các tác phẩm nghệ thuật và di tích của mình.

Những món cổ vật có tuổi đời hơn 2.300 năm là một chiếc bình đất có hình người và hai mặt người bằng gốm sứ, theo Reuters.

Các quan chức cho biết, Cục Bảo vệ Di sản Văn hóa của Ý đã tịch thu các cổ vật trong cuộc kiểm tra các hiện vật bán đấu giá. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, các cổ vật này được xuất khẩu bất hợp pháp từ Mexico.

Chiếc bình đất sét trang trí hình người, tác phẩm nghệ thuật được Ý trả lại cho Mexico

REUTERS

“Những người mua những món đồ cổ này và tham gia vận chuyển chúng đều là tội phạm. Bạn phải gánh trách nhiệm nếu mua thứ gì đó bị đánh cắp”, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết tại một sự kiện ở Rome nơi các quan chức trả lại các hiện vật.

Bộ Ngoại giao Mexico tiết lộ, cho đến nay, Ý đã trả lại 650 món cổ vật cho Mexico kể từ năm 2013. “Đó là công lý, đó là văn hóa chung. Chúng ta phải trả lại cho đất nước Mexico những thứ thuộc về họ”, Tướng Ý Roberto Riccardi, người dẫn đầu nhóm trao trả các hiện vật đưa ý kiến.

Hai mặt người bằng gốm sứ có niên đại lên đến 2.300 năm

REUTERS

Hồi tháng 9.2021, Bộ Ngoại giao Mexico cũng thu hồi các tài liệu bị đánh cắp liên quan đến nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernan Cortes để bán đấu giá với sự hỗ trợ của các nhà điều tra Mỹ. Bộ Ngoại giao Mexico cho biết họ đã tìm lại được những bản thảo có giá trị từ thế kỷ 16, bao gồm một số tài liệu liên quan đến nhà thám hiểm Hernan Cortes, vài tháng sau khi một nhóm học giả báo cáo chúng mất tích khỏi kho lưu trữ quốc gia của Mexico. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard công bố rằng các tài liệu thuộc cổ vật quý đã được các nhà điều tra Mỹ và văn phòng Tổng chưởng lý New York thu hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.