Mexico hứng bão mạnh nhất lịch sử

24/10/2015 08:37 GMT+7

Ngày 23.10, siêu bão Patricia với sức gió giật mạnh khoảng 320 km/giờ đang trên đường tiến về tây nam Mexico và sẽ ập vào đất liền trong hôm nay 24.10.

Ngày 23.10, siêu bão Patricia với sức gió giật mạnh khoảng 320 km/giờ đang trên đường tiến về tây nam Mexico và sẽ ập vào đất liền trong hôm nay 24.10. 

Bão Patricia được cho là tương đương với siêu bão Haiyan, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người tại Philippines năm 2013 - Ảnh: GettyBão Patricia được cho là tương đương với siêu bão Haiyan, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người tại Philippines năm 2013 - Ảnh: Getty
AP dẫn lời các chuyên gia thuộc Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ cho biết đây là cơn bão mạnh nhất tây bán cầu từ trước đến nay và có thể sẽ gây ra sóng lớn dọc bờ biển Mexico cũng như lũ quét, lở đất nghiêm trọng.
Với sức gió mạnh đến mức thổi bay được một chiếc máy bay đang đậu, bão Patricia được cho là tương đương với siêu bão Haiyan, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người tại Philippines năm 2013.
Theo Reuters, chính phủ Mexico đã yêu cầu 7 triệu dân ven biển sẵn sàng ứng phó siêu bão cấp độ 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo bão. Tình trạng khẩn cấp cũng được ban hành trên cả nước và chính quyền các bang Colima, Guerrero và Jalisco đã ra lệnh đóng cửa trường học. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.