Mexico chặn 2.000 người di cư sang Mỹ

14/10/2019 08:15 GMT+7

Reuters ngày 13.10 đưa tin quân đội Mexico đã ngăn chặn và buộc một nhóm 2.000 người di cư - chủ yếu đến từ châu Phi, Caribe và Trung Mỹ, phải quay lại trong lúc họ đang tìm đường sang Mỹ.

Nhóm người xuất phát từ vùng Tapachula (bang Chiapas, phía nam Mexico) và đi được gần 50 km trước khi bị bắt. Khoảng 500 nhân viên cảnh vệ quốc gia Mexico đã phong tỏa cả hai chiều của tuyến đường và tìm cách đưa người biểu tình đang chạy trốn quay lại.
Hiện các quan chức sở di trú quốc gia đã giữ được gần hết nhóm này và đưa họ lên xe quay trở lại Tapachula.
Cả Mỹ và Mexico đều đang đẩy mạnh trấn áp làn sóng di cư kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận chung hồi tháng 6.
Chính phủ Mexico hy vọng Mỹ sẽ rút lại các đe dọa đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nước này sau nỗ lực hạn chế người di cư tiến hành trong 3 tháng qua.

[VIDEO] Mexico đưa quân ra biên giới chặn di dân đến Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.