Meta muốn đảo ngược án phạt vi phạm quyền riêng tư ở Na Uy

22/08/2023 10:29 GMT+7

Meta Platforms, chủ sở hữu Facebook và Instagram, vừa cho biết sẽ yêu cầu một tòa án ở Na Uy ngăn chặn khoản tiền phạt mà cơ quan quản lý dữ liệu của quốc gia này đã đưa ra đối với Meta vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Việc đưa ra khoản phạt này có thể tạo ra những ảnh hưởng rộng hơn ở châu Âu.

Meta Platforms tìm cách ngăn chặn khoản vi phạm quyền riêng tư ở Na Uy - Ảnh 1.

Logo Meta Platforms tại Brussels, Bỉ

Reuters

Kể từ ngày 14.8, Meta Platforms bị phạt 1 triệu krone (94.313 USD) mỗi ngày vì thu thập dữ liệu của người dùng và gửi quảng cáo đến những người dùng này. Mô hình này được gọi là quảng cáo hành vi, một mô hình kinh doanh phổ biến của các ông lớn công nghệ.

Meta Platforms đang muốn có một lệnh cấm tạm thời đối với lệnh áp đặt tiền phạt hằng ngày cho đến ngày 3.11.

Meta cho biết vào ngày 1.8, họ dự định xin phép người dùng ở Liên minh châu Âu và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), thị trường chung châu Âu, trước khi chạy quảng cáo hành vi. Trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters, Meta cho biết họ đã công bố ý định chuyển sang hành động pháp lý dựa trên sự đồng thuận của người dùng ở EU và EEA về việc quảng cáo cá nhân hóa.

Cơ quan quản lý của Na Uy Datatilsynet sẽ bảo vệ việc áp đặt khoản tiền phạt trước tòa. "Không rõ từ khi nào và bằng cách nào, Meta tìm kiếm sự đồng thuận từ người dùng trong khi quyền của người dùng đã bị vi phạm", cơ quan này cho biết. Tobias Judin, người phụ trách quốc tế của cơ quan này, cho biết Datatilsynet sẽ lập luận rằng không có cơ sở nào cho một lệnh ngăn chặn thực thi khoản phạt này, theo Reuters.

Datatilsynet có thể áp dụng mức phạt vĩnh viễn bằng cách chuyển quyết định của mình tới cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban bảo vệ dữ liệu chung châu Âu nếu ủy ban này đồng ý với quyết định của cơ quan quản lý Na Uy. Điều đó có thể mở rộng phạm vi lãnh thổ của quyết định sang phần còn lại của châu Âu. Tuy nhiên, Datatilsynet vẫn chưa thực hiện động thái này.

Phiên điều trần sắp tới tại tòa án ở Oslo (Na Uy) sẽ kéo dài hai ngày.

Meta Platforms tìm cách ngăn chặn khoản vi phạm quyền riêng tư ở Na Uy - Ảnh 2.

Logo của ứng dụng Meta Threads

Reuters

Trong một diễn biến khác, Meta đang chuẩn bị để sớm ra mắt phiên bản web của Threads trong cuộc đua với nền tảng X (trước kia là Twitter) của tỉ phú Elon Musk. Threads là mạng xã hội chuyên về chia sẻ nội dung văn bản ngắn.

Threads, được ra mắt dưới dạng ứng dụng Android và iOS vào ngày 5.7 và đạt được 100 triệu người dùng chỉ sau năm ngày. Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại và thậm chí quay đầu đi xuống khi người dùng quay lại nền tảng X, vốn quen thuộc với họ hơn sau cơn sốt ban đầu để dùng thử sản phẩm mới của Meta. Chỉ trong hơn một tháng, số người dùng hoạt động hằng ngày trên ứng dụng Android của Threads đã giảm xuống còn 10,3 triệu từ mức cao nhất là 49,3 triệu, theo báo cáo của nền tảng phân tích Similarweb ngày 10.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.