Mệt mỏi vì khai báo y tế khi nhập cảnh

21/04/2022 05:49 GMT+7

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng hành khách xếp hàng dài đợi cả tiếng đồng hồ để nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Nguyên nhân được chỉ ra là do ùn ứ ở khâu khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ liên quan kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số thời điểm có nhiều chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, hoặc ngày cuối tuần, xuất hiện cảnh hàng người rồng rắn đợi đến lượt để lực lượng y tế (thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM - HCDC) kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19; thông tin khai báo y tế (KBYT) qua ứng dụng. Nhiều hành khách lớn tuổi, khách nước ngoài, người khuyết tật khá bối rối với việc KBYT qua ứng dụng, khiến thời gian làm thủ tục nhập cảnh kéo dài, dù được lực lượng chức năng hỗ trợ.

Khách bay nội địa hiện nay không còn phải khai báo y tế

TRÍ MINH

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (viết tắt Công an cửa khẩu) cho biết hiện nay hành khách khi nhập cảnh phải KBYT với đơn vị kiểm dịch y tế thuộc HCDC, sau đó làm thủ tục nhập cảnh với Công an cửa khẩu, rồi làm thủ tục hải quan. Đại diện Công an cửa khẩu cho biết đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng liên quan về những bất cập trong kiểm dịch y tế với khách nhập cảnh.

Vị đại diện nhìn nhận: “Việc KBYT theo tôi không cần thiết ở thời điểm này nữa. Khách nhập cảnh đã có thể tự do đi lại, thì việc KBYT để truy vết là không thể và không cần thiết nữa. Hành khách đi lại trong nước hiện không cần KBYT, không lý gì khách nhập cảnh lại phải KBYT, trong khi họ đã có giấy xác nhận âm tính Covid-19 rồi”.

Bay không quá dài mà chờ KBYT quá lâu

Nhiều bạn đọc (BĐ) là hành khách nhập cảnh bày tỏ sự mệt mỏi khi thời gian chờ và làm thủ tục KBYT chiếm thời lượng lớn của cả hành trình. Chị Phương An (ngụ TP.HCM) cho biết cuối tháng 3 vừa qua, sau chuyến bay từ Dubai (UAE) về TP.HCM, chị phải mất nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất: “Tôi phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ để tới lượt KBYT và nhập cảnh sau chuyến bay dài 6 tiếng”.

Tương tự, BĐ Vu Phuong phàn nàn: “Thời gian bay thì không quá dài, trong khi xuống nhà ga KBYT thì như vô tận vì phải đứng xếp hàng quá lâu, chờ đợi mệt mỏi. Có nhiều người loay hoay khai báo trên app, khai không đúng nên phải làm lại từ đầu. Nhiều người như vậy làm ảnh hưởng dây chuyền, những người ở cuối hàng đợi cả tiếng đồng hồ mới “lết” được tới quầy KBYT”.

BĐ Truong Xuan Phong cho rằng thủ tục nhập cảnh và thủ tục hải quan không mất nhiều thời gian, trong khi thủ tục KBYT lại gây phiền phức: “Tôi thấy đã có giấy tờ xác nhận âm tính Covid-19 rồi thì việc KBYT chỉ thêm phiền hành khách. Nó chỉ như một loại thủ tục hành chính kéo dài chứ không thấy tác dụng gì”. BĐ hoangphucnguyen…@gmail.com nhận xét: “KBYT để gọi là kiểm soát dịch, nhưng xếp hàng dài sát nhau vậy trong nhiều tiếng đồng hồ thì có khi phản tác dụng”.

Dịch được kiểm soát, cần nới lỏng thủ tục đi lại

Thực tế, trước khi vào Việt Nam, hành khách đã trình giấy xét nghiệm PCR trong 72 giờ hoặc test nhanh âm tính khi làm thủ tục lên máy bay tại sân bay đi theo quy định của các nước. Do đó, theo BĐ Hiep Nguyen, đây là một rào cản: “Việc hành khách đã xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay là rất an toàn rồi (98%). Vì vậy việc KBYT thêm tại sân bay đến thật sự không cần thiết, chỉ mất thời gian, làm ngao ngán, mệt mỏi cho hành khách. Đây là một rào cản rất lớn cho du khách nước ngoài”.

BĐ Ly Chan chỉ ra điểm bất cập: “Bay nội địa không còn phải KBYT, vì vậy nên bỏ KBYT cho khách quốc tế. Lý do, người dân trong nước trên 90 triệu người còn không cần kiểm soát, thì kiểm soát vài chục nghìn hay mấy trăm nghìn khách du lịch vào Việt Nam để làm gì”.

BĐ muaphitruong đề xuất: “Nên dừng kiểm tra KBYT càng sớm càng tốt. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, đến giờ này tình hình đã ổn, vẫn có nhiều cách để kiểm soát dịch bệnh, không nhất thiết phải cứng nhắc như thời cao điểm dịch nữa. Tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân đã cao, cần nới lỏng thủ tục để đón khách đến du lịch, doanh nhân đến làm ăn, phát triển kinh tế”.

* Bỏ cái khâu KBYT đi, không cần thiết nữa. Các cơ quan đơn vị phải linh động và chủ động chứ, phải để báo chí lên tiếng.

32044

* Đừng nói tới dịch giã. Trước dịch tôi đi du lịch từ Thái Lan về tới Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh cũng mất từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ. Tôi vẫn không hiểu tại sao ở Việt Nam làm chậm như vậy? Ở Thái họ chỉ cần 30 phút là xong.

Lại Quang Tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.