Mệt mỏi dai dẳng đừng chủ quan, vì nó cũng là triệu chứng của bệnh này

Thiên Lan
Thiên Lan
07/04/2022 00:08 GMT+7

Nhiều người hồi phục Covid-19 cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đây là một phần phản ứng bình thường của cơ thể để chống lại nhiễm virus. Tuy nhiên, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết mệt mỏi dai dẳng cũng là dấu hiệu cần lưu ý của ung thư phổi.

Tình trạng mệt mỏi có thể tiếp diễn trong một thời gian sau khi hết nhiễm bệnh. Nó có thể khiến bạn ngủ nhiều hơn, cảm thấy đứng không vững, khó đứng lâu…

Tuy nhiên, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết mệt mỏi dai dẳng cũng là dấu hiệu cần lưu ý của ung thư phổi, theo nhật báo Anh Express.

Tổ chức nghiên cứu ung thư Anh Cancer Research UK cho biết, phát hiện ung thư phổi sớm có sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn, vì vậy nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, hãy đi khám càng sớm càng tốt.

NHS lưu ý rằng ung thư phổi thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu và các triệu chứng chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.

Triệu chứng chính của ung thư phổi bao gồm mệt mỏi dai dẳng

Triệu chứng chính của ung thư phổi bao gồm mệt mỏi dai dẳng hoặc thiếu năng lượng. Vì vậy, nếu bạn mệt mỏi dai dẳng sau khi khỏi Covid-19, đừng chỉ nghĩ đó là di chứng hậu Covid-19, đặc biệt khi còn kèm thêm ho - cũng là một di chứng của hậu Covid-19. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám phổi.

Nhiều người hồi phục Covid-19 cảm thấy cực kỳ mệt mỏi

Shutterstock

Cancer Research UK cho biết các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là ho liên tục, ho khác thường so với trước đây và viêm phổi tái phát hoặc viêm phổi không thuyên giảm.

Ho cũng là một triệu chứng của Covid-19. Điều quan trọng vẫn là đi khám ngay nếu ho trở nên khác thường hoặc nặng hơn, theo Express.

Chán ăn, sụt cân cũng là những dấu hiệu

NHS còn chỉ ra một số triệu chứng ít phổ biến của ung thư phổi, như hiện tượng ngón tay dùi trống. Đó là ngón tay trở nên cong hơn hoặc đầu ngón tay trở nên lớn hơn. Một số người cũng có thể bị sưng mặt hoặc cổ, hoặc đau ngực hoặc đau vai dai dẳng.

Bất kỳ triệu chứng nào có thể là ung thư đều đáng lo ngại. Điều quan trọng nhất là đi khám càng sớm càng tốt.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, cần phải đi khám ngay. Hoặc có thể đó là di chứng hậu Covid-19, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.