‘Messi Thái’ Chanathip Songkrasin khuyên Quang Hải, Hoàng Đức nên ra nước ngoài thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
01/01/2022 10:07 GMT+7

Ngôi sao của tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin vừa trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times cho rằng, các ngôi sao xuất sắc của bóng đá khu vực như Quang Hải , Hoàng Đức nên thoát khỏi vùng an toàn đi tìm thử thách mới.

Chanathip Songkrasin đã lấy chính mình làm ví dụ, dù từng rất thành công ở cấp CLB tại Thai League và có 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup năm 2014 và 2016 khi cùng tuyển Thái Lan vô địch, nếu vẫn chấp nhận ở lại trong nước là vùng an toàn thì không có sự đột phá như hiện nay.

Chanathip Songkrasin chấp nhận thử thách nhiều khó khăn khi đến Nhật Bản thi đấu, nhưng đã nỗ lực vượt bậc để thành công

fat

Theo đó, từ tháng 12.2016 Chanathip Songkrasin được CLB Muangthong United tạo điều kiện chuyển sang CLB mới thăng hạng J League 1 là Consadole Sapporo thi đấu theo hợp đồng cho mượn, để đến nay từ chính những nỗ lực của mình từng bước đã giúp anh được ký hợp đồng dài hạn và đã có 5 mùa giải thi đấu thành công tại Nhật Bản.

Trả lời tờ The Straits Times, Chanathip Songkrasin cho biết: “Bóng đá ở khu vực Đông Nam Á đang trên đà phát triển, các trận đấu tại AFF Cup ngày nay không còn dễ dàng để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, để tiếp tục thành công và có thêm nhiều trận đấu kịch tính hơn nữa, thì với những cầu thủ giỏi nhất ở các đội tuyển trong khu vực (như Quang Hải hay Hoàng Đức của tuyển Việt Nam, và một số ngôi sao khác) sau những thành công ở trong nước, họ nên cân nhắc rời khỏi vùng an toàn để tìm đến các nền bóng đá cao hơn nhằm tiếp tục nâng cao khả năng của mình.

Điều này trong tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển, các đội tuyển sẽ mạnh hơn và càng nhanh chóng tiếp cận đẳng cấp châu lục và hướng đến những mục tiêu xa hơn”.

Chanathip Songkrasin (phải) trong trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020

afp

Tại AFF Cup 2020, Chanathip Songkrasin sau khi trở lại tuyển Thái Lan dù gần 1 năm vắng mặt, nhưng với đẳng cấp chơi bóng ở J League của mình, cầu thủ chỉ cao 1m58 này nhanh chóng tạo sự khác biệt và là thủ lĩnh của “Voi chiến” khi dẫn dắt lối chơi của đội nhà một cách thanh thoát.

Hiện ở độ tuổi 28, sau thời gian bước vào cuộc phiêu lưu với CLB Consadole Sapporo ở giải J League, cầu thủ mang biệt danh "Messi Thái" đã được công nhận rộng rãi là cầu thủ xuất sắc nhất ở Đông Nam Á và có đẳng cấp vượt mọi cầu thủ còn lại.

Không chỉ vậy, Chanathip Songkrasin gần như chắc chắn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở AFF Cup 2020, để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á có đến 3 lần đoạt danh hiệu này.

Ngoài ra, dấu ấn của Chanathip Songkrasin ở tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 còn rất đậm nét khi anh hiện đã ghi 4 bàn thắng đều từ vòng knock-out ở các trận then chốt, gồm cú đúp trong trận bán kết lượt đi thắng tuyển Việt Nam 2-0 và cú đúp ở trận chung kết lượt đi thắng Indonesia 4-0 giúp đội nhà thẳng tiến đến ngôi vô địch lần thứ 6 cũng nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.