Messi: 'Ronaldo không phải là động lực thi đấu của tôi'

18/01/2017 19:35 GMT+7

Tiền đạo Lionel Messi nhận xét rằng Cristiano Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc nhưng chân sút người Bồ Đào Nha không phải là mục tiêu mà tiền đạo của Barcelona hướng đến.

Messi và Ronaldo là 2 ngôi sao lớn nhất trong làng bóng đá thế giới hiện nay. Giữa họ luôn tồn tại một sự cạnh tranh mạnh mẽ. Messi khoác áo Barcelona còn Ronaldo là người của Real Madrid, những đội bóng không đội trời chung.
Trong năm nay, Ronaldo đã qua mặt Messi trên mọi phương diện. Anh cùng Real Madrid đăng quang ở Champions League và sau đó đưa Bồ Đào Nha đến danh hiệu vô địch đầu tiên ở EURO 2016. Với những danh hiệu đó, CR7 tiếp tục giành cú đúp giải thưởng cá nhân danh giá là Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Trong khi đó, Messi chỉ có chức vô địch La Liga cùng Barcelona nhưng sau đó anh và tuyển Argentina thua Chile trong trận chung kết Copa America Centenario. Messi cũng thua Ronaldo trong các cuộc đua giải thưởng cá nhân nói trên.
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Coach, Messi nói rằng mục tiêu của anh là đóng góp sức lực cho Barcelona và tuyển Argentina chứ không phải là qua mặt Ronaldo.
Messi cho biết anh và Ronaldo luôn tôn trọng lẫn nhau AFP
"Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy đã có một bộ sưu tập thành tích tuyệt vời. Giữa chúng tôi có sự tôn trọng lần nhau. Tuy nhiên, anh ấy không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chỉ muốn góp sức mình cho Barcelona, tuyển Argentina và làm hài lòng người hâm mộ", Messi cho biết.
Trong thời gian gần đây, Messi vẫn cho thấy anh là cầu thủ không thể thiếu của Barcelona khi liên tục ghi bàn, giúp đội bóng xứ Catalan bám đuổi Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, phong độ của Ronaldo có phần sút giảm. CR7 không còn giữ được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như trước nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.