Messi nhận bao nhiêu điểm từ phiếu bầu, và giá trị bất ngờ của Quả bóng vàng

Giang Lao
Giang Lao
30/11/2021 09:10 GMT+7

Theo công bố của tạp chí France Football , tổng hợp phiếu bầu dành cho siêu sao Lionel Messi giúp danh thủ này có được 613 điểm, hơn người về nhì là Robert Lewandowski 33 điểm để đoạt Quả bóng vàng 2021.

So với người về thứ 3 là Jorginho có 460 điểm, thì cả MessiLewandowski (được 580 điểm) đều có số điểm bỏ rất xa (trên 100 điểm), lần lượt chính xác là 153 điểm và 120 điểm.

Messi và Quả bóng vàng 2021

afp

Tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid trước lễ trao giải diễn ra rạng sáng 30.11 (giờ VN), được dự báo là ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh Quả bóng vàng với Messi, nhưng rốt cuộc chỉ về thứ 4 với 239 điểm. Với ngôi sao kỳ cựu này, trước khi lễ trao giải diễn ra khoảng 2 giờ, báo chí Pháp và cả ở Tây Ban Nha đều tiết lộ anh không thể đoạt Quả bóng vàng với dự đoán sẽ xếp thứ 3, nhưng thực tế là về hạng 4.

Messi giành Quả bóng vàng, Ronaldo giận dữ chỉ trích sếp lớn của ban tổ chức

Trong danh sách điểm bầu chọn Quả bóng vàng, siêu sao Cristiano Ronaldo thất vọng nhất khi chỉ về thứ 6 với 178 điểm, thua cả tiền vệ N'Golo Kante (186 điểm). Đây là số điểm và vị trí thấp nhất của danh thủ Bồ Đào Nha kể từ cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 2010 đến nay.

Kết quả này cũng khiến Cristiano Ronaldo chính thức thua Messi đến 2 danh hiệu Quả bóng vàng (5 so với 7), và rất khó cân bằng cách biệt, vì nay đã ở tuổi 36, trong khi đối thủ vẫn trẻ hơn 2 tuổi và vẫn còn giữ đỉnh cao phong độ.

Trong tốp 10 bầu chọn Quả bóng vàng 2021, hai ngôi sao ở Ngoại hạng Anh là Mohamed Salah (Liverpool) được 121 điểm xếp thứ 7 và De Bruyne (Man City) có 73 điểm xếp thứ 8; Kylian Mbappé (PSG) có 58 điểm xếp thứ 9 và thủ môn Gianluigi Donnarumma có 36 điểm xếp thứ 10. Sao trẻ Erling Haaland (33 điểm), tiền đạo Romelu Lukaku (26 điểm), cặp trung vệ tuyển Ý, Giorgio Chiellini (26 điểm) và Leonardo Bonucci (18 điểm) xếp lần lượt tiếp theo…

Messi (phải) và Lewandowski bỏ xa mọi đối thủ ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2021

afp

Danh thủ Luka Modric đoạt Quả bóng vàng năm 2018, ở cuộc bầu chọn năm nay không có điểm nào cùng hậu vệ Cesar Azpilicueta (Chelsea) xếp chót danh sách 30 cầu thủ vào chung kết tranh giải.

Ở diễn biến khác, theo tờ AS tiết lộ Quả bóng vàng 2021 được trao cho Messi được làm thủ công, rất tinh xảo và có giá trị khoảng hơn 3.000 euro. Quả bóng vàng này có chiều cao 28 cm, đường kính 22 cm và nặng khoảng 12 kg, với hai tấm đồng được chạm nổi để tạo thành hình dạng quả bóng, trước khi được dát một lớp vàng ròng bên ngoài cùng logo tạp chí France Football và tên của người chiến thắng được khắc lên quả bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.