Messi kiểm tra bàn chân trước trận 'sống còn' với Mexico

Giang Lao
Giang Lao
25/11/2022 10:53 GMT+7

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports , siêu sao Lionel Messi phải thực hiện vài kiểm tra động học do cảm thấy khó chịu ở bàn chân khi mang giày, và tình trạng đã xảy ra từ trước trận gặp Ả Rập Xê Út.

Đây là vấn đề duy nhất Messi đang gặp phải, và khiến anh phải tập riêng một vài buổi trước trận gặp Ả Rập Xê Út sau khi được cho là đã cảm thấy khó chịu từ khi thi đấu cho PSG trước khi trở về tuyển Argentina dự World Cup 2022.

Hình ảnh mới nhất của Messi trong buổi tập tối 24.11 được LĐBĐ Argentina công bố

AFA

Cũng theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, nhiều khả năng đây là nguyên nhân khiến Messi thi đấu không thực sự thoải mái ở trận gặp Ả Rập Xê Út (tuyển Argentina thua ngược tỷ số 1-2 dù Messi ghi bàn mở tỷ số phút thứ 10 từ chấm 11m). Nhưng nay tình trạng này có thể đã được giải quyết sau khi đã tìm ra nguyên nhân để xử lý, nhà báo Gaston Edul cho biết thêm.

Hiện Messi và cùng toàn đội tuyển Argentina cũng đã trở lại tập luyện bình thường chuẩn bị cho trận then chốt phải thắng khi gặp Mexico lúc 2 giờ rạng sáng 27.11 tới. Tình hình của các cầu thủ Argentina hiện cũng không có ai bị chấn thương, và được xem rất sung sức để thi đấu 2 trận còn lại ở bảng C gồm gặp Mexico tới đây và Ba Lan (2 giờ rạng sáng 1.12) dưới mật độ trung bình 3 ngày/trận.

Trước trận gặp Mexico, báo chí Argentina cũng dự đoán HLV Scaloni sẽ có 3 sự thay đổi trong đội hình thi đấu của Albiceleste so với trận gặp Ả Rập Xê Út, gồm trung vệ Lisandro Martinez sẽ thế chỗ của Cristian Romero. Ở 2 biên có thể sẽ có 1 hoặc cả 2 vị trí của hậu vệ Tagliafico và Nahuel Molina được thay bằng Gonzalo Montiel hoặc Marcos Acuna. Ở hàng tiền vệ, vị trí của Papu Gomez sẽ được Enzo Fernandez hoặc Alexis Mac Allister thay thế.

Trong khi đó, ở hàng công Messi vẫn ra sân từ đầu bên cạnh 2 đối tác quen thuộc là Lautaro Martinez và Di Maria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.