Messi ghi bàn giúp tuyển Argentina bất bại ở vòng loại World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
26/03/2022 08:28 GMT+7

Sáng 26.3, siêu sao Lionel Messi trở lại thi đấu sau khi vắng mặt ở trận PSG thua Monaco 0-3 cuối tuần trước, đã góp công giúp tuyển Argentina đánh bại Venezuela 3-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Messi góp mặt từ đầu trận với tuyển Argentina, sau khi cũng bỏ lỡ 2 trận đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2 nhằm tập trung cho PSG, nhưng thất bại sớm ở vòng 1/8 Champions League.

Messi thi đấu đầy hứng khởi khi trở lại tuyển Argentina

AFP

Do đó, trong phần còn lại mùa giải này Messi gần như không còn mục tiêu phấn đấu do PSG chỉ còn đấu trường giải Ligue 1, nhưng cũng đã cầm chắc ngôi vô địch trong tay do đang hơn đội nhì bảng Marseille tới 12 điểm và giải chỉ còn 9 vòng nữa kết thúc.

Vì vậy, mọi tập trung của Messi đều dồn về tuyển Argentina và cũng tại đây, siêu sao này mới tìm lại niềm vui cùng sự hứng khởi thi đấu. Ở trận gặp Venezuela, danh thủ này thi đấu trong vai trò dẫn dắt lối chơi đã giúp Albiceleste thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Trong hiệp 1, chính nhờ những tác động từ Messi giúp tuyển Argentina có được bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 34 do công Nicolas Gonzalez ghi từ đường tạt bóng chuẩn xác của Rodrigo De Paul.

Đầu hiệp 2, Messi có liên tiếp 2 cú sút phạt hiểm hóc nhưng không thành công. Tuy nhiên, những đóng góp tích cực vào trận đấu của siêu sao này đã giúp tuyển Argentina có trận đấu hứng khởi trước Venezuela trên sân nhà danh tiếng El Monumental tại Buenos Aires đầy kín khán giả đến xem.

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tuyển Argentina do tiền đạo Di Maria vào sân phút 70 lập công chỉ sau 9 phút có mặt trên sân. Tiếp đó, Messi ghi dấu ấn của mình với bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 82 do chính Di Maria kiến tạo.

Trận thắng này giúp tuyển Argentina tiếp tục bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 11 trận thắng, 5 hòa xếp ngay sau đội đầu bảng Brazil.

Ngoài ra, đây cũng là cuộc tổng dượt hoàn hảo của Messi và đồng đội hướng đến ngày hội bóng đá cuối năm nay tại Qatar, với 2 trận còn lại ở vòng loại khu vực Nam Mỹ còn gặp Ecuador (sáng 30.3) và tái đấu với Brazil (chưa xác định ngày diễn ra).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.