Messi bị ‘phế ngôi’ đi bộ ở World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2022 14:59 GMT+7

Siêu sao Robert Lewandowski và Lionel Messi đứng đầu World Cup 2022 về việc đi bộ trong các trận đấu sau những thống kê mới nhất.

Messi đã làm tan nát trái tim người Úc khi anh góp công giúp Argentina giành chiến thắng ở vòng 16 đội tại World Cup 2022, và anh đã đi bộ trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Siêu sao 35 tuổi, người từng 7 lần giành giải “Quả bóng vàng”, có thể đã già đi nhưng anh vẫn khôn ngoan hơn bao giờ hết.

Messi thường được thấy đi bộ lững thững trong các trận đấu

AFP

Số liệu thống kê từ các báo cáo sau trận đấu của FIFA cho thấy Messi đang dẫn đầu số cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup này ở hầu hết quãng đường đi được với tốc độ đi bộ (0 - 7km/giờ). Tất cả 4 trận đấu của anh tại Qatar đều nằm trong danh sách tốp 10 ở giải đấu về độ dài đoạn đường đi bộ. Nhưng với việc Messi đã giành được 2 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận, có thể nói rằng đó không hẳn là dấu hiệu của sự kém hiệu quả và lười biếng.

Huyền thoại bóng đá Anh kiêm bình luận viên Rio Ferdinand ví von rằng, màn đi bộ của Messi trước Socceroos là "màn trình diễn hay nhất mà chúng ta từng thấy ở World Cup này cho đến nay". Trong màn trình diễn đó - bao gồm bàn mở tỷ số và 6 cú sút trúng khung thành, Messi đã di chuyển tổng cộng 8,59 km, trong đó có 4,75 km là đi bộ. Con số đó cao hơn đáng kể so với các đồng đội của anh, những người đã di chuyển được quãng đường xa hơn về tổng thể. Các cự ly đi bộ ở 3 trận còn lại của Messi trong giải là 4,99 km, 4,73 km và 4,62 km đều nằm trong tốp 10. Vậy Messi lười biếng hay chỉ thông minh hơn những người khác?

Siêu sao của PSG không làm gì khi anh đi bộ, như cách cựu HLV Barcelona Pep Guardiola giải thích. “Anh ấy (Messi) đang xem mọi thứ xung quanh khi đang đi bộ. Đó là điều tôi thích nhất. Anh ấy không nằm ngoài cuộc chơi, anh ấy vẫn tham gia”, HLV Guardiola nói trong bộ phim tài liệu “This is Football” của Amazon Prime.

“Anh ấy đang di chuyển cái đầu sang trái, phải, rồi phải, trái và biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Đầu của anh ấy luôn như thế. Anh ấy không chạy, nhưng luôn theo dõi những gì đang xảy ra. Anh ấy đánh hơi được đâu là điểm yếu của hàng thủ. Sau 5, 10 phút, anh ta có bản đồ trong mắt, trong não để biết chính xác đâu là không gian, đâu là toàn cảnh. Nó giống như ở trong rừng và tôi phải tìm cách sống sót. Và anh ấy biết nếu di chuyển đến đâu sẽ có nhiều không gian hơn để tấn công”, Guardiola, người mà Messi từng nói là một trong những HLV có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp lừng lẫy của anh, nói.

Trong khi đó, Ferdinand nhận xét trên đài BBC: "Anh ấy (Messi) gần như giả vờ rằng mình không quan tâm, nhưng sau đó bất ngờ tăng tốc chạy. Những gì anh ấy có thể làm là mở ra điểm khác biệt trận đấu từ bất kỳ vị trí nào trên sân và đó cũng là sự khác biệt giữa anh ấy và tất cả những người khác".

Robert Lewandowski xếp trên Messi về quãng đường đi bộ trong các trận tại World Cup 2022

DAILY MAIL

Theo một số chuyên gia, việc đi bộ không liên quan đến tuổi tác của Messi. Đây là một đặc điểm kéo dài nhiều năm của siêu sao này, trong đó những gì nghe được ở đôi tai cũng quan trọng như dữ liệu GPS.

Tại World Cup 2018 ở Nga và kỳ giải 2014 tại Brazil, nhiều bài báo vào thời điểm đó đã chỉ ra cách Messi tiếp cận trận đấu về việc đi bộ nhưng không bao giờ nhàn rỗi trong tâm trí của mình. “Messi đã tìm ra cách để giành chiến thắng trong các trận đấu bằng cách di chuyển ít hơn những người khác”, chuyên gia bóng đá nổi tiếng Ken Early cho biết tại World Cup 2018. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả của Messi với tư cách là cầu thủ hàng đầu thế giới đến từ việc tạo ra khoảng trống và dành thời gian ở những vị trí có giá trị cao nhất trên sân.

Thế nhưng, khoảng cách đi bộ của Messi tại World Cup lần này (tính đến vòng 16 đội) vẫn kém tiền đạo tuyển Ba Lan Robert Lewandowski. Chân sút 34 tuổi của Barcelona là cầu thủ duy nhất ngoài Messi nhiều lần góp mặt trong danh sách tốp 10 quãng đường đi bộ nhiều nhất trong 1 trận đấu, và đi được nhiều km hơn Messi.

Đội trưởng của tuyển Ba Lan, người cho đến nay đã bác bỏ những tin đồn về trận thua 1-3 trước Pháp ở vòng 16 đội sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup, là cầu thủ chơi ổn định nhất của đội trong tất cả các giải đấu. Tiền đạo này đã ghi 78 bàn thắng sau 138 lần khoác áo Ba Lan, đã chạy quãng đường ấn tượng 10,84 km trong chiến thắng 2-0 của đội bóng trước Ả Rập Xê Út ở vòng bảng, trong đó có 5,2 km là đi bộ, cao nhất giải đấu.

Trong trường hợp này, Ferdinand tin rằng HLV tuyển Ba Lan Czeslaw Michniewicz đang làm hại tiền đạo của mình bằng cách sử dụng anh không đúng cách: “Chúng tôi đã xem trận đấu Ba Lan thua Argentina (ở lượt cuối vòng bảng). Bạn đang sở hữu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới... hãy cho anh ấy cơ hội ghi bàn. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Lewandowski ở trận gặp Argentina. Anh ấy bị cô lập”.

Dù giải thích bằng cách nào, cả hai cựu “chiến binh” Messi và Lewandowski đều đang thành công với việc đi bộ trong trận đấu. Trong đó, Messi tiếp tục đang hướng đến thành công ở World Cup 2022 khi tuyển Argentina gặp Hà Lan ở tứ kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 10.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.