Messenger sắp cấm gửi tin nhắn hàng loạt để chặn tin đồn Covid-19

24/03/2020 16:26 GMT+7

Sắp tới Facebook có thể sẽ ngăn chặn người dùng thực hiện thao tác chuyển tiếp tin nhắn đến nhiều người trong công tác nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 .

Theo như thông báo, mạng xã hội này đang thử nghiệm tính năng mới cho Messenger. Trong thay đổi sắp tới, hãng chỉ cho phép gửi tin nhắn tới tối đa 5 người khiến việc lan truyền các tin tức không đáng tin cậy hoặc tin đồn trở nên khó khăn hơn. Nhưng chưa có thông tin chính thức thời gian áp dụng cập nhật này.
Đây là động thái của Facebook sau khi WhatsApp thêm mới một hạn chế tương tự nhằm mục đích ngăn chặn thông tinh sai lệch giữa cộng đồng các nhóm trò chuyện của họ. Sự tương đồng giữa hai dịch vụ này là cung cấp cho người dùng tính năng tin nhắn cá nhân, nên cũng là điều kiện phát triển lý tưởng của các bài viết sai sự thật được lan truyền không có kiểm soát.
Việc xác nhận tính năng mới được đưa ra khi Facebook tuyên bố sẽ cố gắng sử dụng Messenger để truyền bá các thông tin đáng tin cậy về sự bùng phát của dịch Covid-19. Đây cũng là hành động giúp đỡ các tổ chức chính phủ bằng cách kết nối họ với các đối tác phát triển về công nghệ thông tin. Các nhà phát triển sẽ nhằm vào mục đích hỗ trợ các tổ chức chẳng hạn như cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc chia sẻ thông tin nhanh hơn và có thể tăng tốc độ trả lời các câu hỏi thường gặp bằng các công cụ như trả lời tự động.
Facebook cũng cho biết họ sẽ chạy một cuộc thi Hackathon trực tuyến với mục đích khuyến khích các nhà phát triển “Xây dựng các giải pháp bằng tin nhắn để giải quyết các vấn đề liên quan đến Covid-19 như cách ly cộng đồng và truy cập thông tin chính xác”. Những người tham gia sẽ nhận được sự ủng hộ đặc biệt đối với các công cụ và tài liệu giáo dục của Messenger. Và những người giành chiến thắng trong cuộc thi sẽ được cố vấn bởi chính những nhân viên Facebook và giúp họ xây dựng ý tưởng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.