Meghan Markle hé lộ bí mật 'đau lòng' trong đám cưới của mình

09/12/2022 08:17 GMT+7

Meghan Markle từng được Hoàng gia Anh yêu cầu không mời cháu gái của mình đến dự đám cưới.

“Thật đau lòng. Tôi bị tổn thương ở một mức độ nào đó nhưng hiểu nguyên nhân”, Ashleigh Hale, cháu gái của Meghan Markle nói về việc không được mời dự đám cưới năm 2018.

Meghan Markle đang thẳng thắn nói về chuyện “đau lòng” mà cô có với cháu gái trước đám cưới với Hoàng tử Harry. Trong loạt phim tài liệu mới của Netflix Harry&Meghan, Nữ công tước xứ Sussex chia sẻ rằng mặc dù không thân thiết với chị gái cùng cha khác mẹ Samantha Markle nhưng cô có mối quan hệ thân thiết với con gái của Samantha - Ashleigh Hale. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên rắc rối khi lên danh sách khách mời dự đám cưới Hoàng gia của cặp đôi vào năm 2018.

Ashleigh Hale (trái) và Meghan Markle

People

“Làm thế nào để chúng tôi giải thích rằng người chị cùng cha khác mẹ này không được mời đến dự đám cưới?”, Meghan Markle (41 tuổi) cho biết.

“Với Ashleigh, hướng dẫn của Hoàng gia vào thời điểm đó là không để cô ấy đến dự đám cưới của chúng tôi”, Nữ công tước xứ Sussex tiếp tục. “Tôi ngồi trong xe khi nói chuyện điện thoại với Hale. Chúng tôi nói về những hướng dẫn của Hoàng gia và lý do vì sao không mời cháu gái. Điều đó thật đau lòng”.

Ashleigh nói: “Khi biết rằng chính vì mẹ ruột của mình không được mời mà mối quan hệ vô cùng quan trọng của tôi với dì Meghan đã bị ảnh hưởng... Cảm giác như thể vì mẹ mà tôi không được dự lễ cưới”.

Vợ chồng vương tử Harry-Meghan tiết lộ điều gì trong bộ phim tài liệu gây tranh cãi gay gắt?

Ashleigh Hale là luật sư chuyên về định cư, cho biết cô và anh trai được ông bà nội nuôi dưỡng, những người mà cô coi là cha mẹ của mình. Cô không gặp Samantha (58 tuổi) kể từ năm 6 tuổi cho đến khi họ kết nối lại vào năm 2007.

Đó cũng là lúc Meghan Markle liên lạc với cháu gái - một mối quan hệ bắt đầu bằng “những email dài gửi qua nhau”, Ashleigh nhớ lại. “Và sau đó nhắn tin, gọi điện. Một thời gian, tôi nghĩ chúng tôi đã nói chuyện, ở một mức độ nào đó, vài ngày một tuần”.

Mối quan hệ của họ thậm chí còn kéo dài tốt đẹp, cùng nhau đi du lịch đến New Orleans.

Ashleigh kể: “Chúng tôi đi loanh quanh, nghe một vài bản nhạc, ăn uống quá nhiều thứ. Chỉ có tôi và dì, điều mà tôi nghĩ thực sự đặc biệt. Tôi nghĩ dì ấy đảm nhận rất nhiều vai trò đối với tôi. Gần như là chị em. Có gì đó giống như một người mẹ. Dì là người bạn tốt nhất”.

Vợ chồng Hoàng tử Harry

People

Meghan tin cô và Ashleigh “khao khát điều giống nhau”. Cô giải thích thêm: “Tôi muốn có một em gái, và Ash như em gái vậy”.

“Ash đã bị giới truyền thông đưa tin khá nhiều, chỉ bởi sự gắn bó với tôi. Tôi không muốn cuộc sống của cháu mình bị cản trở bởi tất cả những điều đó”, cựu diễn viên cho biết.

Ashleigh nói thêm về thời điểm mối quan hệ của Meghan với Hoàng tử Harry (38 tuổi) được công khai: “Sau tin tức đầu tiên được đưa ra, Samantha lập tức bắt đầu bày tỏ rất nhiều lời lẽ tức giận về dì Meghan với tôi”.

“Những gì nói với tôi có thể là một số oán giận”, cô nói thêm. “Và có vẻ như dù tôi có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của mẹ vẫn không thay đổi, ngày càng tức giận hơn. Chúng tôi ngừng nói chuyện. Luôn có dạng người mà bạn không thể lập luận được”.

Samantha từng viết một cuốn hồi ký có tựa đề Nhật ký của chị gái Công chúa Pushy, xuất bản vào tháng 1.2021.

Người dẫn chương trình gây tranh cãi nhất nước Anh nói Meghan Markle "công kích vớ vẩn" hoàng gia

Meghan Markle tuyên bố trong một tập phim tài liệu Harry&Meghan rằng giới truyền thông Anh muốn “gia đình của mẹ tôi khuấy động tất cả các tập phim truyền hình này”. Ba tập đầu tiên của Harry & Meghan hiện đang phát trực tuyến trên Netflix.

“Chị gái cùng cha khác mẹ, người mà tôi không gặp trong hơn một thập kỷ đột nhiên xuất hiện khắp mọi nơi. Tôi không biết tên đệm, không biết ngày sinh của chị ấy. Chị đang lu loa với mọi người rằng đã nuôi nấng tôi và đặt cho tôi biệt danh Công chúa Pushy”, Meghan nói.

Mẹ của Meghan, Doria Ragland, giải thích trong phim rằng đứa con khác của chồng cũ Thomas “hơn Meghan đến 17 tuổi”, đồng thời nói thêm: "Meg và tôi ra đi khi Meg mới 2 tuổi”.

“Tôi không nhớ đã nhìn thấy Samantha khi còn nhỏ ở nhà bố. Lần cuối cùng tôi gặp chị ấy mà tôi còn nhớ là lúc tôi ngoài 20 tuổi. Chúng tôi không có sự gần gũi nào. Tôi chỉ muốn có một em gái!”, Meghan Markle thú nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.