
tin liên quan
Đền chùa chứ đâu phải trung tâm thương mạiTuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là việc những người tổ chức gọi vong, giải nghiệp ở chùa này còn có lời lẽ xúc phạm nặng nề, rất nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của cô gái bán gà bị hãm hại rất thương tâm ở Điện Biên.
Do quá bức xúc, gia đình cô gái cũng đã yêu cầu công an vào cuộc xử lý những người có liên quan.
Có thể nói, nếu những người tổ chức có những hành vi, lời nói, ngôn ngữ xúc phạm đúng như báo chí nêu cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật những kẻ có liên quan. Theo đó, những người có hành vi lời lẽ xúc phạm đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù.

tin liên quan
Cho rằng phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm, gia đình nữ sinh ở Điện Biên báo công anChưa kể đây là sự việc rất nghiêm trọng, đau lòng, gia đình cô gái đang rất đau đớn, chưa nguôi ngoai về vụ việc xảy ra đối với gia đình họ. Ngoài ra, gia đình cô gái cũng có thể yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về tinh thần do hành vi của những kẻ vô lương tâm xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống gây ra.
Hành vi lợi dụng tín ngưỡng, sự cả tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là lợi dụng sự việc đau lòng của người khác để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ nhằm trục lợi lại càng phải được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự. Đây là hành vi vô nhân tính, là tội ác!
Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng tâm linh ở chùa Ba Vàng, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để trục lợi, đặc biệt là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người đã khuất một cách trắng trợn.
Tin liên quan
- Mê tín dị đoan công khai ở chùa Ba Vàng
- Vụ 'chùa Ba Vàng' Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh
- Đền chùa chứ đâu phải trung tâm thương mại