‘Mẹ rơm’ tập 18: Khoản dọa giết Hạt Dẻ, Hào nhận hối lộ

Thu Thủy
Thu Thủy
01/12/2022 11:13 GMT+7

Mẹ rơm tập 18: Mô ‘gù’ bị Khoản gây tai nạn và dọa giết Hạt Dẻ; Trưởng thôn nhận hối lộ; Hạt Dẻ khóc khi biết mẹ Loan đã mất.

Khoản dọa giết Hạt Dẻ nếu Mô "gù" hé răng

chup màn hình

Mẹ rơm tập 17 tối qua có những tình tiết cho thấy Khoản sau khi biết rõ Mô chính là người nhìn thấy hắn và đồng bọn đang “hạ độc” cây rừng đã tìm cách đe dọa cha con Mô “gù”. Hắn đến nhà dụ bé Hạt Dẻ giả vờ là chở con bé ra mộ thắp nhang cho mẹ và bà ngoại vì sắp đến ngày giỗ.

Trong một diễn biến khác thì Mô muốn tố cáo việc làm phạm pháp của Khoản với trưởng thôn. Dù rất sợ Khoản gây bất lợi cho Hạt Dẻ nhưng Mô vẫn đến gặp Hào để tố cáo. Hào sau khi bị lãnh đạo xã nhắc nhở vì có nghe vài tin đồn đã tìm cách tránh né cha con Mô “gù” nên khi Mô đến gặp định nói chuyện về Khoản thì bị trưởng thôn đuổi về.

Mô an ủi bé Hạt Dẻ khi tiết lộ rằng mẹ Loan đã mất

chụp màn hình

Mẹ rơm tập 18 tối nay 1.12 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những diễn biến tiếp theo cho thấy Khoản hình như đã cố tình gây tai nạn cho Mô. Tất nhiên là không nguy hiểm lắm và sau đó hắn dọa Mô “gù”: “Nếu mày hé răng thì tao sẽ để cho mày thắp nhang con Hạt Dẻ”.

Ở một tình tiết khác thì Mô đưa Hạt Dẻ đến bờ suối, chỗ Loan sinh con và mất tích để cho Hạt Dẻ hiểu rằng mẹ của mình đã không còn. Cô bé đã khóc vì không bao giờ có thể nhìn thấy mẹ.

Thược nhìn thấy Hào nhận phong bì tiền

chụp màn hình

Mẹ rơm tập 18 còn có cảnh một người trong thôn đến nhà Hào nhờ ký giấy xác nhận quyền sử dụng đất. Tất nhiên là kèm theo phong bì hối lộ. Thược, người chị bà con ở trong nhà với vợ chồng Hào đã nhìn thấy…

Mẹ rơm tập 18: Mô “gù” có để yên cho Khoản đe dọa?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.