Mẹ đao phủ IS nhận ra con trai ngay khi xem video chặt đầu

03/03/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Mẹ của Mohammed Emwazi đã nhận ra con trai mình chính là “Chiến binh Thánh chiến John” khi đang xem một đoạn video quay cảnh hành quyết con tin của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

(TNO) Mẹ của Mohammed Emwazi đã nhận ra con trai mình chính là “Chiến binh Thánh chiến John” khi đang xem một đoạn video quay cảnh hành quyết con tin của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Daily Mail (Anh) hôm 2.3 đưa tin cho biết bà Ghaneya Emwazi (47 tuổi) đã thét lên khi nhận ra cậu con trai 26 tuổi của mình chính là kẻ cầm dao cắt cổ các con tin.

Bà này đã xác nhận điều này với cơ quan an ninh Kuwait khi vợ chồng bà được mời lên thẩm vấn hồi cuối tuần trước. Những người thân khác của Emwazi hôm 2.3 cũng đã lên án hành động man rợ của tên này và khẳng định họ sẽ mừng nếu hắn chết.

Một người anh họ giấu tên của Emwazi nói: “Chúng tôi ghét nó. Chúng tôi hy vọng nó sớm bị giết đi. Đây sẽ là tin tốt lành cho gia đình chúng tôi”.

Phiến quân IS che mặt xuất hiện trong các video chặt đầu con tin - Ảnh: Reuters

Emwazi được cho là đã rời Kuwait năm lên 6 để chuyển sang sống ở London và hồi tuần trước, tờ The Washington Post đã đưa tin khẳng định người này chính là “Chiến binh Thánh chiến John” - phiến quân IS mặc đồ đen chùm kín mặt cầm dao cứa cổ con tin trong các đoạn video của IS.

Cha mẹ Emwazi đã rời Anh để quay về Kuwait và hiện đang sống tại Taima, một khu dân cư nghèo trong thành phố Jahra, theo Daily Mail.

Mật vụ Kuwait đã mời cặp vợ chồng này lên thẩm vấn vào hôm 1.3 và họ khai Emwazi đã nói dối họ trong cuộc gọi cuối cùng từ Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó, y bảo rằng đang chuẩn bị sang Syria để làm tình nguyện viên nhân đạo.

Tờ Al Qabas (Kuwait) dẫn lời bà Ghaneya Emwazi cho biết đã nhận ra cậu con trai trong đoạn video hành hình nhà báo Mỹ James Foley.

Còn cha của Emwazi thì được cho là đã khai với cảnh sát Kuwait rằng: “Khi xem đoạn video về IS, bà ấy thấy một thanh niên che mặt trong video giết James Foley. Tên này lúc đó đang đe dọa nước Mỹ. Bà ấy bị sốc, rồi trở nên hoảng loạn và bắt đầu la hét: "Đó chính là con trai tôi". Toàn bộ chúng tôi đã xem đoạn video. Chúng tôi rất sợ hãi”.

“Sau khi xem đoạn video, chúng tôi thấy đó chính là Mohammed. Chúng tôi vô cùng tức giận, bởi con trai tôi vốn là người ngoan đạo và rất ghét phương Tây...”, ông này cho biết thêm.

Daily Mail cho biết đoạn video hành quyết Foley được IS công bố trên mạng internet hồi tháng 8.2014 và không rõ gia đình Emwazi đã xem video này khi nào.

Cha của người bị nghi là đao phủ IS còn nói thêm với cảnh sát Kuwait rằng: “Tôi đã không liên lạc với nó kể từ năm 2013. Tôi nhận được cuộc gọi từ Emwazi lúc nó đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và con trai tôi bảo rằng nó sắp đi Syria để làm tình nguyện viên cho một chương trình nhân đạo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.