Mẹ đăng ảnh con gái say rượu lên Facebook để cảnh báo bạn trẻ

06/09/2016 13:01 GMT+7

Một bà mẹ trẻ đã dùng chính câu chuyện của con gái mình để cảnh báo những bạn trẻ khác về tác hại của việc uống rượu say.

Trên trang Facebook của mình, bà Melissa Aho đến từ bang Massachusetts (Mỹ) đã đăng tải bức ảnh con gái Ryleigh Ackles, 15 tuổi đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
“Tôi tìm thấy con bé trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu, miệng sùi bọt mép, mất ý thức, hơi thở yếu ớt”, bà Melissa chia sẻ.
Các bác sĩ điều trị cho Ryleigh cho biết cô bé có thể mất mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Cô bé nặng chưa tới 45 kg nhưng nồng độ cồn lại lên tới 0,28% trong khi nồng độ gây chết người là 0,35%.
“Hôm đó là thứ bảy, con bé xin phép tôi đi xem phim và sẽ ngủ lại nhà của một người bạn. Con bé rất lễ phép và luôn nghe lời mẹ. Nhưng có vẻ như con bé đã thay đổi kế hoạch. Sau đó, nó đã khiến những sự việc khủng khiếp nhất xảy đến với gia đình. Tôi nhận được tin nhắn Facebook vào lúc 1 giờ sáng rằng con gái tôi đang ngất xỉu ở đâu đó. Ngay lúc đó, tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không có hồi âm nào”, bà Melissa Aho kể lại sự việc trên trang cá nhân của mình.
Trên đường di chuyển từ bệnh viên địa phương tới bệnh viên Đại học Massachusetts, Ryleigh đã không thể tự thở và phải dùng tới sự trợ giúp của máy thở.
Câu chuyện con gái bị say rượu do bà Melissa Aho chia sẻ thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh với những bạn trẻ đang coi thường chuyện uống rượu say - Ảnh: Facebook
Câu chuyện con gái bị say rượu do bà Melissa Aho chia sẻ thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh với những bạn trẻ đang coi thường chuyện uống rượu say. Ảnh: Facebook
“Tôi đã cầu nguyện suốt 14 giờ đồng hồ. Thật may mắn là Ryleigh đã có thể mở mắt và các bác sĩ nói con bé sẽ hồi phục lại hoàn toàn được nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian”, mẹ Ryleigh cho biết.
Không chỉ muốn cảnh báo những đứa trẻ khác về tác hại của rượu bia mà Melissa còn muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác khi họ lâm nguy.
“Con gái tôi đi với nhóm bạn nhưng chỉ có một cô bé ở lại giúp đỡ và cố gắng liên lạc với tôi. Các cháu sẽ không bao giờ gặp phải rắc rối nếu được người khác giúp đỡ. Các cháu hoàn toàn có khả năng cứu một mạng sống quý giá. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ tới thế hệ các bạn trẻ”, bà Melissa Aho bày tỏ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.