Mẹ bỏ đói con nhiều lần để nhận tiền trợ cấp từ chính phủ Nhật

21/07/2023 10:51 GMT+7

Một phụ nữ 34 tuổi ở tỉnh Osaka (Nhật Bản) bị bắt vì cáo buộc nhiều lần bỏ đói con gái đến mức cháu bé phải liên tục nhập viện để lấy trợ cấp từ chính phủ, theo Kyodo News hôm 20.7.

Mẹ bỏ đói con nhiều lần để nhận tiền trợ cấp từ chính phủ - Ảnh 1.

Xe cấp cứu ở Nhật Bản

REUTERS

Người mẹ tên Kasumi Nawata, lao động bán thời gian ở TP.Daito, tỉnh Osaka, bị bắt giữ vì thường xuyên bỏ đói con gái, hiện 9 tuổi. Trong lần gần đây nhất, cô bé phải nhập viện từ ngày 22-27.1 vì bị hạ đường huyết.

Bà mẹ nhận được 60.000 yen (hơn 10 triệu đồng) tiền trợ cấp của chính phủ khi con nhập viện hồi tháng 1. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ bà này đã liên tục không cho con ăn khi cháu khoảng 8 tuổi, khiến đứa con nhập viện tổng cộng 43 lần.

Kết quả điều tra phát hiện bé gái phải lưu viện tổng cộng 332 ngày từ mùa xuân năm 2018, và bà mẹ bỏ túi khoảng 5,69 triệu yen (hơn 950 triệu đồng) từ chính phủ và hai tổ chức khác để trang trải viện phí.

Nghi phạm Nawata bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng mình không cố ý đẩy con vào tình trạng hạ đường huyết và đơn xin trợ cấp trong khoảng thời gian đó không nhằm mục đích gian lận và khai man.

Khi lục soát điện thoại di động của đương sự, các nhà điều tra phát hiện trong giai đoạn con gái nhập viện, bà mẹ rủ rê người yêu đi nghỉ dưỡng, cũng như mời bạn đi tắm spa, hưởng thụ bồn tắm nóng.

Dù trên thực tế cả hai kế hoạch trên đều không thực hiện, cảnh sát nghi ngờ bà này cố ý khiến con gái phải nhập viện để có thời gian rảnh rỗi đi hưởng thụ.

Cảnh sát và phía bác sĩ cho hay đứa bé mỗi ngày chỉ hấp thụ được 700 calorie thức ăn, bao gồm bữa ăn ở trường, trong vòng 3 ngày trước khi nhập viện. Trong 3 ngày này, có một ngày cháu bị nhịn đói hoàn toàn.

Lượng calorie cháu bé hấp thụ trong giai đoạn bị bỏ đói chỉ bằng 12-15% năng lượng cần thiết cho bé gái độ tuổi từ 8-9, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.