Mẹ bị tố ‘lạm dụng trẻ em’ vì cho con trai mặc váy

31/08/2016 20:49 GMT+7

Bà mẹ đến từ Mỹ vừa bày tỏ sự phẫn nộ trên Facebook vì bị chỉ trích là lạm dụng trẻ em khi cho con trai 3 tuổi mặc váy đi chơi.

Bị dọa vì con trai mặc váy
Bà Jen Anderson Shattuck, 35 tuổi, sống tại Plymouth, bang Massachussetts vừa chia sẻ câu chuyện của cô và con trai 3 tuổi trên Facebook với mong muốn tìm sự đồng cảm từ mọi người.
Theo Daily Mail, trong lần đưa con trai đi chơi ở công viên, một người đàn ông lạ mặt đã đến chỉ trích và thậm chí là đe dọa hai mẹ con cô vì cô cho con trai 3 tuổi mặc váy giống con gái.
“Người đàn ông lạ đã nói rằng tôi không nên tiếp tục làm điều đó với con bởi đó là một cậu bé. Ông ta còn nói tôi là một người mẹ đáng xấu hổ vì đã lạm dụng trẻ em”, Jen Anderson Shattuck cho hay.
Câu chuyện của bà Jen Anderson Shattuck thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình FacebookCâu chuyện của bà Jen Anderson Shattuck thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Facebook
Bà Jen cũng cho biết thêm rằng người lạ mặt còn chụp ảnh cậu con trai mà không được sự cho phép, thậm chí còn lên tiếng dọa rằng “Mọi người sẽ biết chuyện này. Cô cứ chờ đấy”.
Trước việc bị người lạ đe dọa, bà Jen đã gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Ngay khi gặp hai mẹ con, cảnh sát đã khen chiếc váy của cậu bé.
Theo chia sẻ của cô trên Facebook, con trai 3 tuổi của cô thích chơi xe tải, thích chơi trò ghép hình và thích mặc…váy xòe bởi điều đó làm con trai dũng cảm và tự tin hơn. Bà mẹ cho biết đã nhiều lần con trai bà mặc váy đi chơi nhưng đây là lần đầu tiên bị người lạ “chê”.
Bé trai mặc váy: Nên hay không?
Trên trang Facebook cá nhân, câu chuyện của cô Jen đã nhận được hơn 60.000 lượt thích (like), hơn 47.000 lượt chia sẻ (share) cùng những bình luận bày tỏ quan điểm khác nhau.
“Bạn là một người mẹ tuyệt vời bởi đã làm được điều mà con trai mình yêu thích. Hãy nhớ gia đình là trên hết nên đừng bận tâm những gì người ngoài nhận xét. Trang phục bên ngoài không thể đánh giá hết được tính cách đứa trẻ”, một cư dân mạng bày tỏ.
“Roo (tên của bé trai – PV), cháu là một cậu bé dũng cảm và xinh đẹp. Không phải mọi người trên thế giới này đều đồng ý với cách ăn mặc của cháu nhưng miễn sao việc đó giúp cháu cảm thấy mạnh mẽ. Tôi thích cháu bé này và thích cả chiếc váy cháu mặc”, nickname LiLy Klein bày tỏ.
Một cư dân mạng khác nhấn mạnh: “Điều quan trọng là bạn hiểu được suy nghĩ con cái của mình và giúp con mình tự tin hơn trong cuộc sống. Câu chuyện của bạn là một thông điệp ý nghĩa gửi tới các ông bố bà mẹ trên khắp thế giới rằng hãy để con cái được quyền ăn mặc những gì chúng yêu thích”.
Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng việc cho bé trai mặc váy là không nên bởi điều đó có thể làm ảnh hưởng tính cách của con.
“Thói quen ăn mặc có thể làm thay đổi tính cách của con. Là con trai, hãy để bé mặc quần áo, váy chỉ nên dành cho bé gái”, một cư dân mạng khác cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.