Mẹ bị bắt vì làm bé 17 tháng tuổi chết khi cho ăn một muỗng muối

06/08/2016 12:39 GMT+7

Một người phụ nữ ở South Carolina, Mỹ, đã khiến đứa con 17 tháng tuổi lên cơn co giật, sốt cao và tử vong chỉ vì cho con ăn một muỗng cà phê muối.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ này bị bắt và bị buộc tội giết người vì cho con ăn một muỗng nhỏ muối ngày 3.8.
Trước đó, cô bị buộc tội vì hành hạ trẻ em một cách nghiêm trọng. Việc làm của người mẹ trẻ Kimberly Martines, 23 tuổi, theo CBS News, được biết là để thu hút sự chú ý của chồng sau khi ly thân.
Sau khi cho con ăn một muỗng cà phê muối, Martines cho bé uống ít nước rồi đi ngủ và cô giật mình tỉnh dậy khi nghe con la hét.
Theo NewYorkDailyNews, Kimberly Martines, 23 tuổi, có 3 con, đã bị bắt trước đó một ngày khi con gái 17 tháng tuổi qua đời vì ngộ độc muối tại Trung tâm Y tế Spartanburg. Theo thông tin cảnh sát, đứa trẻ đã bị co giật và lên cơn sốt vào ngày 31.7.
Theo Trung tâm Kiểm soát chất độc quốc gia Mỹ, chất sodium được tìm thấy trong các loại muối và nước tương được xem là nguyên nhân gây ra sự co giật, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong nếu một người ăn quá nhiều.
Kimberly Martines, 23 tuổi, bị buộc tội giết người vì cho con ăn muối để thu hút sự chú ý của chồng sau khi ly thân
Các trường hợp ngộ độc muối được Trung tâm Kiểm soát chất độc quốc gia Mỹ đưa ra bao gồm người uống quá nhiều nước biển, thanh thiếu niên uống 1 lít nước tương hay trẻ sơ sinh bị cho ăn quá nhiều muối vì nhầm lẫn với đường.
Được biết chất sodium cần thiết cho sức khỏe nhưng nếu dung nạp quá nhiều chất này sẽ dẫn đến ngộ độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.