Mẹ bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành chỉ mong con được bình an

24/11/2017 13:17 GMT+7

Mẹ của bé gái hơn 1 tháng tuổi ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bị người giúp việc bạo hành dã man cho biết gia đình chỉ mong con được bình an, không bị ảnh hưởng gì về sau.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay (24.11), chị Ngọc Phương, mẹ bé gái nêu trên, cho biết: “Mọi việc cơ quan công an đang điều tra. Chiều 23.11, gia đình tôi vừa đưa con đi bệnh viện ở Hà Nội, qua chụp CT não thì tạm thời không bị chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ và gia đình lo ngại cháu bị sang chấn tâm lý nên tạm thời vẫn phải theo dõi thường xuyên. Chỉ mong cháu được bình an không bị ảnh hưởng gì về sau”.
VIDEO: Cảnh bạo hành cháu bé chỉ hơn tháng tuổi khiến nhiều người bức xúc
Kể lại sự việc, chị Phương cho biết, hai vợ chồng chị làm trong ngành công an và đã có một bé trai 3 tuổi nên khá bận và gia đình phải thuê người giúp việc. Chị Phương đang trong thời gian nghỉ sinh, nên chủ yếu ở nhà chăm con, chỉ buổi sáng và chiều chị mới nhờ bà Hàn trông con để đi chợ và đón đứa con lớn đi học về.
Theo chị Phương, sau vài lần về nhà thấy con gái khóc to, vợ chồng chị sinh nghi và lắp camera theo dõi từ xa. Một lần, chồng chị Phương mở điện thoại và thấy người giúp việc đánh con gái nên đã truy vấn nhưng bà Hàn không nhận. Đến ngày 22.11, gia đình chị Phương báo sự việc với công an địa phương, ngày 23.11, Công an thành phố Phủ Lý đã bắt khẩn bà Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, ngụ tại huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi.
be-gai-bi-bao-hanh
Nhà chị Phương, nơi cháu bé bị người giúp việc bạo hành Ảnh Hoàng Long
Đáng chú ý, trước khi làm giúp việc cho nhà chị Phương, bà Hàn từng giúp việc cho gia đình ông Th. ở gần nhà chị này. Theo ông Th., trong quá trình làm việc, bà Hàn không có biểu hiện gì bất thường. 
Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, cho biết Công an thành phố Phủ Lý và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đang phối hợp xác minh, điều tra các nội dung liên quan đến vụ việc. Khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ tối 22.11, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Ngọc Phương đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được 1 tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".
Nội dung 3 đoạn video cho thấy một người phụ nữ liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung cháu bé lên cao, mặc cho cháu bé gào khóc. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong 2 ngày 20 và 21.11. Quá bức xúc, gia đình chị Phương đã báo cơ quan chức năng và giao camera cho công an. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cháu bé đã bị bạo hành nhiều ngày trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.