MC Quỳnh Hương bối rối xin lỗi danh ca Tuấn Ngọc trên ghế nóng

02/09/2016 10:13 GMT+7

Trong tập 2 chương trình Tiếng hát mãi xanh phát sóng tối 1.9, MC Quỳnh Hương đã bối rối xin lỗi ca sĩ Tuấn Ngọc và giải thích chị chỉ muốn góp ý cho thí sinh chứ không cố ý ‘đá xéo’ anh trên ghế nóng.

Trong phần thi của thí sinh Lý Tử Phú, 49 tuổi đến từ TP.HCM, giám khảo Quỳnh Hương khuyên anh khi hát nên mở mắt để dễ tiếp nhận cảm xúc từ khán giả hơn. Bởi hầu như trong toàn bộ phần thi ca khúc Chân tình (nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh sáng tác), giọng ca U50 này đều nhắm nghiền mắt.
Không ngờ, ngay sau đó, giám khảo Tuấn Ngọc liền che mặt và nhắn vui với thí sinh: “Anh đừng bắt chước tôi hát mà nhắm mắt nhé”. Lời thú nhận hóm hỉnh này làm cho giám khảo Quỳnh Hương vừa buồn cười vừa bối rối xin lỗi nam danh ca vì chị chỉ có ý định góp ý cho thí sinh dự thi chứ không cố ý ‘'đá xéo'’ anh trên ghế nóng.
Phần thi của giọng ca U50 Lý Tử Phú với phong cách nhắm nghiền mắt giống danh ca Tuấn Ngọc. Ảnh: BTC
Phần thi của giọng ca U50 Lý Tử Phú với phong cách nhắm nghiền mắt giống danh ca Tuấn Ngọc. Ảnh: BTC
Bên cạnh những góp ý chân thành của giám khảo Quỳnh Hương, ca sĩ Tuấn Ngọc chính là người mang đến cho các thí sinh những phân tích tận tình, góp ý chính xác, thậm thí nhiều lần thị phạm trực tiếp. Với bề dày kinh nghiệm của một danh ca kỳ cựu, anh luôn có những lời khuyên bổ ích về cách hát và phong cách biểu diễn cho các thí sinh.
Theo anh, bởi đa số thí sinh là những giọng ca không chuyên, lần đầu đứng trên sân khấu nên còn run, chưa làm chủ được nhịp và phần ngân ở cuối câu. Bên cạnh những nhận xét các kỹ thuật cơ bản trong âm nhạc về mặt lý thuyết, Tuấn Ngọc còn có những ví dụ cụ thể và dễ hiểu, giúp các thí sinh nhận ra những chỗ cần khắc phục trong cách hát.
Ở phần thi của thí sinh Hoàng Minh Đường, 62 tuổi tuổi đến từ TP.HCM với nhạc phẩm Khúc thụy du (nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác), được xem là một trong những bản '‘hit'’ của Tuấn Ngọc, nam giám khảo đã có những chia sẻ thẳng thắn: “Anh cố hát trìu mến hơn một chút, giống như nỉ non. Anh hát hơi mạnh, ở những nốt lên cao, cách hát của mình lớn quá nên làm một bài trữ tình biến thành một bài hùng ca”.
Dù đang bị viêm họng nhưng Tuấn Ngọc vẫn nhiệt tình thị phạm trực tiếp bằng cách hát lại vài câu trong nhạc phẩm để thí sinh cảm nhận rõ hơn. Và sau khi được nam giám khảo đích thân thị phạm, thí sinh Hoàng Minh Đường không kìm nén niềm hạnh phúc, anh chia sẻ: “Tôi quá sung sướng khi nghe được góp ý của những người đi trước, từng ‘'lăn lộn'’ trong nền âm nhạc Việt Nam như anh Tuấn Ngọc”.
Ba vị giám khảo của chương trình với kiến thức âm nhạc vững chắc đã mang đến những nhận xét công tâm và góp ý chính xác, chân thành cho thí sinh. Ảnh: BTC
Ba vị giám khảo của chương trình với kiến thức âm nhạc vững chắc đã mang đến những nhận xét công tâm và góp ý chính xác, chân thành cho thí sinh. Ảnh: BTC
Như vậy, sau tập 2 vòng Chọn giọng, 31 thí sinh với số bình chọn từ 7/9 trở lên sẽ được bước vào vòng Nhà hát. Cuộc tranh tài, so kinh nghiệm giữa các giọng ca trung và cao niên sẽ còn tiếp tục ở tập phát sóng thứ ba - vòng Nhà hát, lúc 21giờ thứ năm, ngày 8.9 trên kênh HTV7.
Ở vòng Nhà hát, không chỉ có các giám khảo chuyên môn, ban giám khảo báo chí gồm 25 thành viên cũng góp phần tạo nên kịch tính, đưa các thí sinh xuất sắc vào vòng Liveshow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.