MC Nguyên Khang nói gì về quan điểm ‘nghệ sĩ hết thời mới chuyển sang kinh doanh’

07/05/2022 09:14 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên , Nguyên Khang bày tỏ quan điểm về việc nghệ sĩ lấn sân kinh doanh . Đồng thời, nam MC cũng tiết lộ tình hình công việc sau dịch.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều nghệ sĩ đã chọn rẽ hướng kinh doanh để trang trải cuộc sống. Dù đã lấn sân lĩnh vực này từ lâu nhưng MC Nguyên Khang cho biết anh gặp không ít khó khăn thời gian vừa qua. Bởi lẽ làm nghệ thuật và kinh doanh hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi nhiều kỹ năng.

Tuy nhiên, sau khi dịch ổn định, MC Khoảnh khắc rực rỡ tiết lộ công việc và cuộc sống của anh đã dần ổn định. Dù vậy, Nguyên Khang tâm sự rằng việc nghệ sĩ làm kinh tế đôi khi cũng vướng nhiều lời lẽ tiêu cực từ một bộ phận dân mạng.

Nguyên Khang chia sẻ quan điểm về nghệ sĩ làm kinh doanh

NVCC

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ chuyển nghề đa số vì hết thời, không còn đủ sức hút. Chia sẻ về vấn đề này, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa TP.HCM thẳng thắn nói: “Tôi không sợ bị người ta nói hết thời vì hiện giờ tôi cũng được nhiều nhãn hàng, sự kiện mời cộng tác. Không phải hết thời nên mới chuyển hướng sang kinh doanh. Theo tôi, đó là một sự đầu tư nghiêm túc, phát triển thế mạnh của bản thân”.

Bên cạnh đó, Nguyên Khang cho biết việc nghệ sĩ tận dụng tên tuổi để làm ăn là chuyện bình thường. Nam MC tiết lộ đã mạnh dạn mở nhà hàng thứ 5 để kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc nghệ thuật. Quán quân Sinh ra để tỏa sáng gọi đây là “kế hoạch dài hạn”.

Hà Thu (trái) và Tố My đến ủng hộ Nguyên Khang trong ngày khai trương nhà hàng

NVCC

Anh nói với Thanh Niên: “Nếu đợi mình hết thời, giảm sức hút mới đầu tư kinh doanh thì lúc đó đã quá trễ. Tôi nghĩ mình có thể làm kinh doanh song song với nghệ thuật, tận dụng lúc tên tuổi của mình còn được quan tâm. Thời điểm này, tôi thấy mình đã chín muồi trong nhiều khía cạnh như: tài chính, mối quan hệ, khả năng quản lý…”.

Bộc bạch về tình hình kinh doanh hiện tại, Nguyên Khang bày tỏ lạc quan: “Đừng nghĩ khủng hoảng là tiêu cực bởi vì nó cũng mang đến nhiều cơ hội. Sau dịch, người ta bắt đầu háo hức trở lại cuộc sống bình thường với những nhu cầu rất đơn giản. Việc tôi mở thêm nhà hàng khá phù hợp với bây giờ, khi mọi hoạt động trở nên nhộn nhịp…”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.